Từ ngày 8/11, học sinh những khối nào ở Hà Nội được trở lại trường?

Sau nhiều tháng học online, hôm nay 1/11 UBND Hà Nội đã có thông báo chính thức về việc cho học sinh đến trường.

Minh Hằng
14:52 01/11/2021 Minh Hằng
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

UBND Hà Nội đồng ý cho phép học sinh đi học trở lại

UBND Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho phép học sinh đi học lại từ ngày 8/11.

Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, cho phép học sinh đến trường trở lại từ ngày 8/11 tại xã/phường/thị trấn của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2.

Thời điểm là trong 14 ngày tính đến ngày 8/11 không có các ca F0 trong cộng đồng.

Đối với việc học trực tiếp, thành phố ưu tiên cho các khối lớp đầu cấp, cuối cấp và các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, thay sách giáo khoa, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp.

Hoc-sinh-Ha-Noi-di-hoc-tro-lai-1

Cụ thể, cấp tiểu học có khối lớp 5; cấp trung học cơ sở có khối lớp 6 và lớp 9; cấp trung học phổ thông có khối lớp 10 và lớp 12. Các khối còn lại tiếp tục học trực tuyến.

Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 theo các tiêu chí tại hướng dẫn liên ngành số 3668 ngày 25/10 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế. Các trường có phương án bảo đảm giãn cách, giảm sĩ số học sinh mỗi buổi dạy. Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine chỉ dạy trực tuyến.

Học sinh hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình, có bản cam kết của phụ huynh: “Một cung đường, hai điểm đến”.

UBND Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức bán trú, căn tin trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Dạy học trực tiếp không quá 1 buổi mỗi ngày, tổ chức dạy học luân phiên đảm bảo an toàn sức khỏe học sinh; kết hợp giữa học trực tiếp và trực tuyến hợp lý với những nội dung giảng dạy, đạt hiệu quả cao nhất.

Báo cáo UBND TP trước đó, Sở GD-ĐT cho biết để chuẩn bị cho học sinh trở trường, ngày 19/10 Sở GD-ĐT đã tổ chức họp trực tuyến với Phòng Giáo dục và Đào tạo của 30 quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục. Tại đây, 100% đại biểu đều đồng ý với đề xuất cho học sinh đến trường trở lại từ ngày 8/11.

Về tiêm chủng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường đều đạt tỉ lệ cao, trên 98,5% đã được tiêm mũi 1 và hơn 62% đã được tiêm mũi 2 (một số huyện đạt hơn 80%).

Về cơ sở vật chất, các cơ sở giáo dục được trưng dụng làm các khu cách ly tập trung, địa phương đã bố trí trả lại cho các trường để chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại học tập.

Chuẩn bị cho học sinh trở lại trường

Hà Nội đã ban hành hướng dẫn và bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học để có thể đón học sinh quay trở lại trường.

Sở GD-ĐT và Sở Y tế Hà Nội mới ban hành văn bản "Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới".

Hoc-sinh-Ha-Noi-di-hoc-tro-lai-2

Hà Nội đã ban hành hướng dẫn và bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học để có thể đón học sinh quay trở lại trường.

Sở GD-ĐT và Sở Y tế Hà Nội mới ban hành văn bản "Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới".

Trước mỗi tiết học, giáo viên phải rà soát học sinh có dấu hiệu mắc Covid-19 không?

Hướng dẫn liên ngành gồm nhiều quy định những việc cần làm của nhà trường, giáo viên và học sinh trước, trong, sau khi các em đến trường học.

Cụ thể, trước khi học sinh trở lại trường học: nhà trường cần đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học, khử khuẩn phương tiện đưa đón học sinh (nếu có); đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trường học, mỗi học sinh phải có một cốc nước và một khăn mặt hoặc khăn lau tay riêng…; thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại nhà trường để có phân công cụ thể trong các hoạt động chống dịch.

Đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở tại trường học, cần tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định của cơ quan y tế.    

Khi học sinh trở lại trường học: nhà trường cần bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng trường; không tổ chức các hoạt động tập thể hay tham quan, dã ngoại; các lớp tổ chức chào cờ tại lớp học; bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp.

Sau giờ học: nhà trường lau, khử khuẩn bàn ghế, phòng học, dụng cụ học tập và khu vệ sinh, xe đưa đón học sinh (nếu có)… mỗi ngày một lần.

Trong suốt thời gian học sinh có mặt ở trường, các nhân viên y tế thường xuyên trực phòng chống dịch; ban chỉ đạo phòng chống dịch của các nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát để báo cáo lãnh đạo nhà trường kịp thời.

Ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, trước khi vào tiết học đầu tiên, giáo viên cần hướng dẫn học sinh những việc cần và không được làm để phòng chống dịch Covid-19.

Đáng chú ý, hướng dẫn còn yêu cầu: "Trước khi vào mỗi tiết học, giáo viên điểm danh và rà soát xem có học sinh nào có các dấu hiệu của Covid-19; nếu có thì phải báo ngay cho cơ quan y tế".

Khi đến trường, học sinh phải tuân thủ các quy định vệ sinh, không vứt rác bừa bãi để đảm bảo an toàn chống dịch.

Đặc biệt, đối với các cơ sở giáo dục có khu ký túc xá học sinh, không tổ chức nấu ăn trong phòng, thường xuyên vệ sinh và khử khuẩn.

Đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở tại trường học, cần tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định của cơ quan y tế.

Hoc-sinh-Ha-Noi-di-hoc-tro-lai-3

Công bố 16 tiêu chí đánh giá trường học an toàn

Hướng dẫn liên ngành Sở GD-ĐT và Sở Y tế Hà Nội cũng cung cấp bộ 16 tiêu chí đánh giá trước, trong và sau khi học sinh đến trường học.

Cụ thể 16 tiêu chí như sau:

 1: xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường và tình hình dịch bệnh tại địa phương.

 2: đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học (thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch), chú ý đến các yếu tố người khuyết tật.

 3: 100% trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (gọi chung là học sinh), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường (gọi chung là cán bộ, giáo viên) thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường.

 4: toàn bộ học sinh, giáo viên và nhân viên thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường.

 5: thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

 6: có nhân viên y tế trường học, phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định, có tổ chức tư vấn tâm lý học đường.

 7: tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt, ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

 8: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng chống Covid-19.

 9: bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.

 10: bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được đón và giao nhận tại cổng trường.

 11: đảm bảo giãn cách trong và ngoài lớp học, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại trường theo quy định của Chính phủ.

12: thực hiện đẩy đủ theo quy định việc khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi lần đưa đón theo quy định, đeo khẩu trang trong thời gian ở trường.

13: thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng phòng dịch cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh cho buổi học tiếp theo.

14: ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

15: bảo đảm 100% học sinh, giáo viên đảm bảo giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ khi rời trường trở về nhà.

16: đảm bảo 100% học sinh mầm non, tiểu học được nhà trường bố trí giao nhận đầy đủ.

Hoc-sinh-Ha-Noi-di-hoc-tro-lai-4
Chỉ đạt 7 tiêu chỉ trở xuống trường học chưa được phép hoạt động

Mỗi tiêu chí đánh giá ở 2 mức: "đạt" và "không đạt". Số tiêu chí đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn và ngược lại.

Theo hướng dẫn, trường học đạt từ 8 - 11 tiêu chí, trong đó các tiêu chí 4, 5, 8, 11, 12 được đánh giá đạt thì trường học mới đạt mức độ an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại nhưng phải kiểm tra định kỳ.

Đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá ở mức độ thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và chưa được phép hoạt động.

Liên sở GD-ĐT và Sở Y tế sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất các cơ sở giáo dục trên thành phố.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các quận huyện, thị xã có trách nhiệm thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác chống dịch, đánh giá mức độ an toàn của đơn vị giáo dục theo bộ tiêu chí.

Đọc thêm: Thời tiết Hà Nội 1/11/2021: mưa rào xuyên ngày

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận