Thời tiết Hà Nội ngày 20/11/2021: Nhiệt độ giảm, đêm và sáng sớm có mưa nhẹ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ Hà Nội có xu hướng giảm. Sáng sớm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), trời Hà Nội có sương mù kèm theo mưa nhỏ.

Đỗ Thu Nga
09:07 20/11/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (20/11), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm mai (21/11), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Từ sáng 22/11 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay (20/11), trời nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23; cao nhất 24-26 độ.

Theo cơ quan khí tượng, đêm mai (21/11) đến sáng 22/11, có mưa, mưa rào. Từ ngày 22/11 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C.

Thời tiết Hà Nội ngày 20/11/2021 theo từng khu vực:

- Từ 9h đến 11h: Trời nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ khoảng 24 độ C.

- Từ 12h đến 13h: Trời nhiều mây, có lúc hửng nắng, nhiệt độ khoảng 23 đến 24 độ C.

- 14h đến 15h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 27 độ C.

- Từ 16h đến 17h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 26 đến 27 độ.

- Từ 18h đến 20h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 24 đến 25 độ C.

- Từ 21h đến 23h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 24 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 10 ngày tiếp theo, thời tiết Hà Nội có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 28 độ C. Ngày Chủ Nhật (21/11), nhiệt độ Hà Nội có thể lên đến mức 28 độ C.

thoi-tiet-ha-noi-ngay-20-11-2021-f

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 20/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rả rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

thoi-tiet-ha-noi-ngay-20-11-2021-g

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội 19/11/2021: Sắp đón đợt rét sâu dưới 15 độ C

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận