Nhiệt hôm nay 28/3/2022: Bắc Bộ còn rét

Ngày 28/3, Bắc Bộ có nền nhiệt giảm, vài nơi có mưa. Trong khi đó miền Nam nắng nóng. 

Đỗ Thu Nga
08:34 28/03/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (28/3), Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Ngoài ra, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Riêng khu vực Hà Nội, hôm nay có lúc có mưa rào và dông. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 đến 19 độ.

Trước đó, vào ngày 27/3, tại TP Đà Lạt (Lâm Đông) bất ngờ xảy ra trận mưa đá lớn chưa từng thấy từ trước đến nay, xảy ra từ phường 4 đến phương 8. Hiện chưa ước tính được thiệt hại cụ thể. 

Trận mưa đá bắt đầu từ 12h30, kéo dài hơn 30 phút và sau đó là mưa lớn đến hơn 14h. Mưa khiến nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ở các phường 4, 5, 7 và 8 của TP Đà Lạt bị ngập úng cục bộ, đá bóng thành từng tảng.

Nhiet-hom-nay-28-3-2022

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/3 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, chiều hửng nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, có nơi hơn 24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 27-30 độ C; phía nam 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 27/3/2022: Bắc Bộ trời mưa rét, không khí lạnh tràn về

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận