Nhiệt độ hôm nay 27/3/2022: Bắc Bộ trời mưa rét, không khí lạnh tràn về

Nhiệt độ hôm nay ngày 20/3/2022 ở Bắc Bộ trời trở rét do không khí lạnh tràn về, nhiệt độ hạ xuống còn 17-20 độ, có nơi dưới 15 độ.

Chi Nguyễn
07:53 27/03/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua không khí lạnh đã tràn về, ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ. Sang đến hôm nay ngày 20/3/2022, không khí lạnh tiếp tục lan sang các tỉnh khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến rãnh áp thấp bị nén, gây ra mưa rào và dông ở Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, trong cơn mưa đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

nhiet-do-hom-nay-27-3-2022
Hà Nội có mưa dông, nhiệt độ giảm mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Khu vực Hà Nội, có mưa rào và dông, trời chuyển rét với nhiệt độ hôm nay phổ biến là 18-20 độ. Trời rét thêm 1-2 ngày rồi trời lại hửng nắng, thời tiết ấm hơn. Tới ngày 1/4, khu vực Hà Nội tiếp tục hứng đợt không khí lạnh mạnh hơn lần này.

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trên cả nước ngày 20/3/2022:

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, riêng khu Tây Bắc 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ. 

Phía Đông Bắc Bộ thời tiết nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời chuyển rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, riêng khu vực đồng bằng 23 - 25 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25 - 28 độ, phía nam 30 - 33 độ.

nhiet-do-hom-nay-27-3-2022
Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến rãnh áp thấp bị nén, gây ra mưa rào và dông ở Bắc Bộ

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 23 - 26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ hôm nay thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 26/3/2022: Đêm nay Bắc Bộ chuyển lạnh

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận