Nhiệt độ hôm nay 29/8/2022: Hà Nội và Bắc Bộ sẽ mưa dông vào dịp 2/9

Cơ quan khí tượng cho biết, tần này, miền Bắc oi nóng, có thể nóng đến 35 độ C. Riêng 1 - 2/9, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội và Bắc Bộ.

Đỗ Thu Nga
08:22 29/08/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái khô ráo và oi nóng trong các ngày 29 - 31/8. Những ngày đầu tuần, khu vực có thể ghi nhận nắng nóng ở ngưỡng 35 độ C.

Đến ngày 1 - 2/9, mưa dông có khả năng trở lại Bắc Bộ với xác suất xảy ra 60-70%. Nhiệt độ cao nhất dao động 30-33 độ C, mưa xuất hiện gián đoạn. Người dân có kế hoạch vui chơi ngoài trời dịp lễ Quốc khánh cần lưu ý để mang theo tư trang cần thiết.

Trong hai ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ (3-4/9), miền Bắc duy trì nền nhiệt 30-33 độ C nhưng ít khả năng mưa dông. Khu vực quay trở lại trạng thái khô ráo, oi nóng. Tuy nhiên, mưa có thể trở lại vào chiều tối 4/9.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội tiếp diễn kiểu thời tiết có mây, nhiều nắng liên tục trong 3 ngày đầu tuần. Nhiệt độ những ngày tới dao động 26-34 độ C, nhiều gió nên người dân có thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhiet-do-hom-nay-29-8-2022

Ngày 1/9, mưa dông xuất hiện tại thủ đô nhưng theo từng đợt, không kéo dài. Hà Nội được dự báo giảm mưa ngay từ ngày 2/9 nên thuận lợi cho người dân vui chơi. Thời tiết duy trì kiểu nhiều mây, khô ráo đến hết ngày 4/9.

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trên cả nước:

Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nhiet-do-hom-nay-29-8-2022-q

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 26/8/2022: Bão đang tan, Hà Nội còn mưa đến bao giờ?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận