Nhiệt độ hôm nay 27/5/2022: Từ chiều nay có mưa lớn ở miền Bắc

Theo cơ quan khí tượng, chiều nay (27/5), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có mưa to kèm lốc sét và gió giật mạnh. Tại khu vực Nam Bộ cũng xuất hiện mưa lớn.

Đỗ Thu Nga
08:10 27/05/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm nay (27/5), Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm.

Chiều và tối nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông với lượng mưa 30 - 50mm, cục bộ mưa to với lượng mưa trên 100 mm. Mưa dông ở 2 khu vực này khả năng kéo dài đến khoảng 30/5. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Nhiet-do-hom-nay-27-5-2022-j

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 27/5/2022:

Hà Nội ngày mát mẻ, nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Lượng mưa phổ biến ở các tỉnh miền Bắc hôm nay từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo trong 28-29/5, miền Bắc ít mưa. Từ 30-31/5, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông trở lại, cục bộ có mưa to.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở miền Trung trong nhiều ngày tới.

Tây Nguyên sáng nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ sáng nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuất hiện mưa dông vào chiều và tối từ nay đến ngày 30/5, cục bộ có mưa to. Từ ngày 31/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 26/5/2022: Chiều tối và đêm nay, Hà Nội mưa dông

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận