Nhiệt độ hôm nay 10/3/2022: Hà Nội mưa phùn, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Sáng nay Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc trời mưa phùn, sương mùi. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn rất nắng nóng.

Đỗ Thu Nga
08:21 10/03/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (10/3), nền nhiệt tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục tăng nhiệt nhẹ. Trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng. 

Tuy nhiên, các tỉnh miền Bắc hôm nay tái diễn tình trạng mưa phùn, sương mù, nền nhiệt tăng kéo theo độ ẩm cao khiến trời nồm ẩm kéo dài đến cuối tuần. 

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết nắng nóng. Riêng Nam Bộ có nơi nhiệt độ cao đến 35 độ C.

Dự báo chí tiết các khu vực ngày và đêm 10/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nhiet-do-hom-nay-10-3-2022-h

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm trời rét, có mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 23 - 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19 - 22 độ C, phía Nam 22 - 25 độ C; cao nhất phía Bắc 26 - 29 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 17 - 20 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 9/3/2022: Bắc Bộ tăng nhiệt, Tây Nguyên và Nam Bộ cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận