Dự báo xu hướng thời tiết 10 ngày giữa tháng 6/2023 (10/6 - 20/6)

Dự báo 10 ngày giữa tháng 6/2023 (10/6 - 20/6), nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 - 1 độ C. Nắng nóng gia tăng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Đỗ Thu Nga
10:03 05/06/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, kể từ tháng 5/2023, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng. Đáng lưu ý, các đợt nắng nóng xuất hiện các giá trị vượt giá trị lịch sử quan trắc cùng thời kỳ. 

Cơ quan khí tượng dự báo, thời tiết tháng 6/2023, nhiệt độ trung bình tháng từ 27 - 32 độ C và có xu hướng cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 6 đến tháng 8/2023, Bắc Bộ và Trung Bộ là cao điểm của các đợt nắng nóng, cường độ có thể gay gắt hơn so với năm 2022.

Cao điểm nắng nóng sẽ rơi vào tháng 6 - tháng 7. Trong đó, Điện Biên, Sơn La có nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tuy nhiên, nửa cuối tháng 6 có khả năng xuất hiện bão và áp thấp ở Biển Đông. Năm nay, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất đất liền có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm ( trung bình nhiều năm khoảng 11-13 cơn trên Biển Đông và 5-7 cơn ảnh hưởng đến đất liền).

du-bao-xu-huong-thoi-tiet-10-ngay-giua-thang-6-2023-10-6--20-6-k

Vậy, 10 ngày giữa tháng 6/2023 (10/6 - 20/6), tình hình thời tiết như thế nào?

Khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 06-08/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm). Từ đêm 08-14/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực Trung Bộ: Từ đêm 06-14/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở thời điểm hiện tại (5/6), tại Hà Nội, nhiệt độ vẫn tăng cao lên mức 35 độ C, chạm ngưỡng nắng nóng. Mưa rào và dông có thể xuất hiện bất chợt, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Đến ngày 6/6, thời tiết Hà Nội dễ chịu hơn khi nền nhiệt liên tục giảm nhẹ, dao động trong ngưỡng từ 26-33 độ C. Trạng thái này duy trì đến hết ngày 10/6, trước khi khu vực đón đợt nắng nóng mới. 

Cùng thời điểm, mưa giải nhiệt cũng được dự báo xuất hiện từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày 5/6.  Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm. Trong khi đó, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa lớn hơn, dao động 20-40mm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông tiếp diễn trong hôm nay và được dự báo kéo dài nhiều ngày tới, tập trung về chiều và tối. Lượng mưa trong ngày phổ biến 20-40mm/ngày, có nơi trên 60mm. 

Cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng sẽ tạm suy giảm trong những ngày tới và nhiều khả năng quay trở lại Bắc Bộ, Trung Bộ vào giữa tháng 6.  

Xem thêm: Dự báo xu hướng thời tiết 10 ngày đầu tháng 6/2023 (1/6 - 10/6)

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận