Con trai lập kênh Youtube rao bán rùa quý hiếm, bố "chịu trận" nhận án 10 năm tù

T. lập kênh Youtube rao bán rùa hộp trán vàng và bị phát hiện. Công an khám xét, bắt giữ bố T. vì nuôi, nhốt trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đỗ Thu Nga
13:53 20/03/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sáng 19/3, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết, đơn vị mới nhận được thông tin từ TAND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về vụ án, nuôi, nhốt trái phép động vật quý, hiếm. Theo đó, TAND TP Buôn Ma Thuột đã tuyên án 10 năm tù giam đối với bị cáo Hoàng Minh Triển (60 tuổi, trú tại P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột) về hành vi nuôi, nhốt trái phép 127 cá thể rùa trong diện nguy cấp, quý, hiếm.

Theo cáo trạng truy tố, tháng 5/2020, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân nên đã tiến hành kiểm tra nhà đối tượng Hoàng Minh Triển (sinh năm 1961, trú tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây phát hiện 127 cá thể rùa nguy cấp, quý, hiếm bị nuôi nhốt trái phép. Trong đó có 15 cá thể rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata) và 32 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung – hay còn gọi là rùa hộp Bua-rê (Cuora bourreti).

Theo tài liệu có được, rùa hộp trán vàng miền Nam và rùa hộp trán vàng miền Trung là những động vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2019/NĐ-CP) – nhóm loài được bảo vệ ở cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định pháp luật Việt Nam. 

con-trai-lap-kenh-youtube-rao-ban-rua-quy-hiem-bo-nhan-an-10-nam-tu-9
Rùa hộp trán vàng miền Nam và rùa hộp trán vàng miền Trung là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ

Mọi hành vi nuôi, nhốt, buôn bán trái phép các cá thể trên đều bị xem xét xử lý hình sự theo Điều 244, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) mà không phụ thuộc vào số lượng, khối lượng hay giá trị tang vật.

Đây là những động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ, thuộc nhóm loài được bảo vệ ở cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định pháp luật Việt Nam.

Quay lại vụ án trên, với hành vi xâm hại đến 47 cá thể bò sát loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, hành vi của bị cáo Triển đã cấu thành tội phạm theo khoản 3, Điều 244, Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

Đáng nói, theo thông tin từ đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV): Đơn vị nhiều lần nhận được thông tin của người dân về việc con trai Triển là Hoàng Minh T. thường xuyên sử dụng mạng xã hội quảng cáo, buôn bán trái phép nhiều loại rùa quý, hiếm khác nhau. Những động vật hoang dã quý, hiếm này được phát hiện tại cơ sở nuôi nhốt của đối tượng Triển.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Công an đã tịch thu số rùa quý, hiếm đưa đến Trung tâm Bảo tồn rùa, Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Phát hiện mới của Israel: Phụ nữ mang thai tiêm vaccine COVID-19 có thể truyền sự bảo vệ này sang con

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận