"Thành phố Đá" bí ẩn ở Tân Cương hàng nghìn năm vẫn nguyên vẹn

Nơi đây từng là một vùng đất giao thương vô cùng thịnh vượng. Nó là thành phố nổi tiếng nhất trên con đường tơ lụa cổ đại.

Đỗ Thu Nga
15:50 06/02/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tân  Cương trong ngôn ngữ hán có nghĩa là "Biên giới mới". Tỉnh này là một vùng đất rộng lớn chiếm khoảng 1/6 diện tích Trung Quốc. Tổng diện tích của Tân Cương là 1.664.900 km², lớn hơn kích thước của hai tiểu bang Texas nằm về phía Tây Bắc của Trung Quốc. Tân Cương còn là nơi tiếp giáp với nhiều quốc gia hơn bất kỳ nơi nào ở Trung Quốc như: Nga, Mongolia, Kazakhstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ. 

Tân Cương được phân thành Bắc Cương và Nam Cương. Hai vùng đất chia nhau rõ rệt về điều kiện sống, văn hóa. Ở Bắc CƯơng, thời gian thì có thể nói là trễ hơn nội điện khoảng 2 tiếng ví dụ tại An Huy 6h chiều mặt trời lặn hết thì ở đây đến 20h hoặc 21h mặt trời mới hoàn toàn lặn, đó là điều thú vị khi đến đây du lịch. 

bi-an-thanh-pho-da-tan-cuong
Tân Cương sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên mê đắm lòng người

Thủ phủ của Tân Cương là Ô Lỗ Mộc Tề. Đây là vùng đất của dân tộc Duy Ngô Nhĩ chủ yếu tập trung ở Nam Cương. Còn ở Bắc Cương chủ yếu là du mục Hasake, và cũng là nơi có nhiều thắng cảnh tuyệt mỹ…

Tân Cương được coi là 1 trong những điểm nóng du lịch ở Trung Quốc. Bởi nơi đây chính là cửa ngõ phía Tây của Trung Quốc trên con đường giao thương vào Trung Á từ nhiều thế kỷ trước. Hiện nay ở Tân Cương còn nhiều dấu tích, đặc biệt "Thành phố Đá". ở Tajik Taxkorgan.

Tính đến thời điểm hiện tại, "Thành phố Đá" đã tồn tại được 1.7000 năm, nhưng mọi thứ vẫn được bảo quản tốt, nhiều lớp tàn tích trong thành phố vẫn được nguyên vẹn như cũ. 

bi-an-thanh-pho-da-tan-cuong
"Thành phố Đá" Tân Cương

Dân đi du lịch chuyên nghiệp nói rằng: "Bạn không được tính là Tân Cương trừ khi bạn đến được Kashgar”. Mặc dù Tân Cương là nơi rất đẹp, với nhiều khu vực nguyên sơ hiếm có nhưng khi đặt chân đến di tích "Thành phố Đá", du khách sẽ choáng trước những bức tường đổ nát mà lịch sử để lại.

Được biết, hàng ngàn năm trước, người dân đã tạo ra "Thành phố Đá" trong vòng 120 ngày. Trong thời điểm thịnh vượng nhất thì xảy ra chiến tranh, mọi thứ đã bị phá hủy gần hết. Vào thời cổ đại, tiên của người Tajik Taxkorgan không có công cụ tiên tiến nhưng họ đã tạo ra được một công trình khổng lồ và tráng lệ như thế này.

"Thành phố Đá" nằm ở một ngọn đồi gần 100 mét từ vùng ngoại ô phía Bắc của quận tự trị Taxkorgan Tajik, nó được xây dựng trên núi, tường kéo dài từ đỉnh xuống chân núi, mặc dù chưa hoàn thiện hoàn toàn nhưng quy mô hoành tráng của nó vẫn khiến người ta sửng sốt. Hầu hết các bức tường đều đã bị phá hủy nhưng người ta vẫn cảm nhận được quá khứ hào hùng của nó.

bi-an-thanh-pho-da-tan-cuong

Theo ghi chép, nơi này được xây dựng vào thời nhà Hán và là 1 trong 36 vương quốc ở miền Tây. Nó cũng là thành phố cổ nổi tiếng trên con đường tơ lụa cổ đại. Một số ghi chép khách cho thấy, thành phố này đã được coi là kinh đô của "Vương quốc Jipantuo" do tổ tiên người Tajik thành lập vào đầu công nguyên. Điều này cho thấy nơi này có lịch sử rất lâu đời.

Đến Tân Cương, ngoài "Thành phố Đá", du khách còn có thể di chuyển đến nhiều điểm du lịch khác như: Hồ Kanas, Thảo nguyên Nalati, rừng Hồ Dương, làng Quỳnh Cố Thập, Hạ Nhĩ Tây Lí, Taxkorgan, Vực An Tập Hải, Vực Độc Sơn Tử, thung lũng Y Lê...

Ly kỳ dòng "suối thánh" Lourdes ở Pháp có thể chữa bách bệnh, đến nay khoa học vẫn chưa lý giải được

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận