Nhóm bạn trẻ chung tay "thay áo mới" cho cột điện, làm đẹp cảnh quan đường phố
Thấy cột điện ở địa phương chằng chịt quảng cáo, rao bán trái phép, nhóm bạn trẻ đã tình nguyện "thay áo mới" cho chúng.

Thời gian gần đây, các cột điện trên tuyến đường D7, P.Long Trường, TP.Thủ Đức (TP.HCM) luôn chi chít các tờ rao vặt quảng cáo, đặc biệt xuất hiện tình trạng quảng cáo tín dụng đen. Trước tình hình này, Đoàn phường Long Trường đã phối hợp với nhóm tình nguyện viên Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM triển khai hoạt động làm sạch và sơn vẽ cột điện.
Ngày 20.7, các tình nguyện viên đã thực hiện dọn dẹp và sơn vẽ toàn bộ cột điện trên tuyến đường D7. Nhiều tình nguyện viên tuy không được đào tạo qua chuyên ngành hội họa nhưng ai cũng sáng tạo, tỉ mỉ trong từng nét vẽ. 30 người chia thành từng nhóm nhỏ, người pha màu, người vẽ, người tô màu… chẳng mấy chốc mà cột điện "nở hoa" đẹp rực rỡ.

Anh Tô Huỳnh Tăng Hoàng Tính, Bí thư Đoàn phường Long Trường, TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết công tác làm sạch, xé giấy quảng cáo được tình nguyện viên thực hiện vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.
Dương Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, hào hứng nói: "Tụi mình phác thảo bằng bút chì trước, sau đó mới tô màu. Hình vẽ được chọn lựa sao cho phù hợp với môi trường và phong cảnh xung quanh. Sau này nếu những nét vẽ có mờ nhạt thì tụi mình cũng tiếp tục cải tạo để giữ cột điện đẹp nhất có thể. Hy vọng việc làm này sẽ góp phần hạn chế tình trạng dán quảng cáo, rao vặt trái phép lên cột điện, đồng thời nâng cao ý thức của mọi người về giữ gìn cảnh quan môi trường".
Diện tích vẽ trên cột điện nhỏ nên đòi hỏi người vẽ phải cần sự tỉ mỉ cao. Phạm Ngọc Luân, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho hay: "Vẽ trên cột điện không quá khó, chỉ là do cột tròn nên khó điều khiển cọ hơn so với khi vẽ trên mặt tường phẳng hay giấy, với lại nếu không biết cách đi màu thì dễ bị vón cục".

Nhiều người dân khá bất ngờ và thích thú khi thấy những cột điện được... thay áo mới. Bà Huỳnh Thị Kim Loan (55 tuổi), ngụ tại P.Long Trường, bày tỏ: "Thỉnh thoảng tui thấy có mấy người lạ đi qua dán quảng cáo, bà con xung quanh cũng rầy la, nhắc nhở nhưng họ cũng canh dán cho bằng được. Giờ các bạn tình nguyện viên vẽ vậy là thấy vui rồi, hình ảnh sôi động, tươi mới và ý nghĩa quá".
Anh Tính chia sẻ: "Hoạt động sơn vẽ cột điện góp phần cải tạo cảnh quan đô thị, ngăn chặn các đối tượng dán quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Sau khi hoàn tất, Đoàn phường sẽ tuyên truyền cho người dân cùng chung tay giữ gìn công trình này".
Theo Thanh Niên
Xem thêm: Chàng trai Tiền Giang rong ruổi khắp đất nước để làm tình nguyện
Đọc thêm
Vượt qua mọi khó khăn, nữ sinh Hồ Thị Thùy Nga (lớp 12/5, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) đã trở thành thủ khoa kép với 2 điểm 10 môn Lịch sử và Giáo dục công dân tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.
Bếp ăn 0 đồng là những dự án ý nghĩa giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có được những bữa ăn ấm áp, no bụng.
Biết có nữ sinh mắc xương thủy tinh khó đi lại, các thanh niên tình nguyện ở huyện Thanh Chương, Nghệ An đã tình nguyện đưa đón em đi thi.
Tin liên quan
Hội An và TP Hồ Chí Minh lọt trong danh sách 15 thành phố được yêu thích nhất châu Á do độc giả của tạp chí Travel+Leisure bình chọn.
Đông y Liễu Nguyên Đường đã có lịch sử gần 200 trăm năm, luôn đóng góp tích cực trong việc bảo vệ sức khỏe người dân bằng những sản phẩm, dược lược thiên nhiên an toàn.
Sống ở đời có ngàn vạn câu hỏi vì sao được chúng ta đặt ra. Nhưng bạn ạ, trên đường nhân sinh, nhất định phải cố gắng để hoàn thiện bản thân thì mới trả lời được hết những câu hỏi vì sao.