Ngày hội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng 2024
Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với công ty Manulife Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng 2024 – khám và sàng lọc các bệnh lý về tiêu hóa khu vực Hà Nội

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với công ty Manulife Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng 2024 – khám và sàng lọc các bệnh lý về tiêu hóa khu vực Hà Nội tại khu vực triển lãm Vân Hồ, quận Hai Bà Trưng.
Đây cũng là một trong các sự kiện kỷ niệm 25 năm có mặt của Manulife tại Việt Nam với nhiều chiến dịch truyền thông về sức khỏe nổi bật trong thời gian gần đây.
Chương trình có sự tham gia của ThS DS Nguyễn Hữu Tú, phó chủ tịch tt kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đại diện tổng liên đoàn lao động 02 quận Đống Đa và Hai Bà Trưng, và đại diện các cơ quan ban ngành của Trung ương và Thành phố Hà Nội, cùng các y bác sĩ trẻ, thanh niên tình nguyện và hơn 1000 người dân tham gia khám sàng lọc.

Bệnh tiêu hóa là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến tại Việt Nam. Các bệnh tiêu hóa có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của hệ tiêu hóa, các bệnh phổ biến như Viêm loét dạ dày tá tràng, hội chứng ruột kích thích, bệnh trào ngược dạ dày, nhiễm ký sinh trùng đến những bệnh lý vô cùng nguy hiểm như ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng là những mối nguy hại to lớn, gây ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe cho mọi người, và bất cứ ai cũng có thể gặp những vấn đề này tại bất kỳ lứa tuổi nào. Trong các nguyên nhân, Vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý dạ dày tại Việt Nam, vi khuẩn HP rất phổ biến tại Việt Nam, với tỷ lệ nhiễm cao, đặc biệt là ở các khu vực có điều kiện vệ sinh kém. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm HP ở người trưởng thành tại Việt Nam có thể lên tới 70-90%. Vi khuẩn HP có thể gây ra nhiều vấn đề về tiêu hóa, bao gồm viêm loét dạ dày tá tràng và tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Tuy nhiên, hiện tại nguy cơ của vi khuẩn HP cũng như các biện pháp phòng tránh, sàng lọc sớm chưa được truyền thông đúng mức.
Trong chương trình, 1000 người dân trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được khám bệnh tổng quát, khám chuyên khoa, được chụp X-quang, siêu âm và điện tim, phát thuốc kê đơn và tặng những phần quà chăm sóc sức khỏe, thực hiện bởi đội ngũ các y bác sĩ trẻ tình nguyện của các bệnh viện lớn trên địa bàn Thành phố, và đặc biệt được xét nghiệm, sàng lọc vi khuẩn HP dạ dày, được tư vấn sức khỏe liên quan đến các bệnh lý về tiêu hóa. Với những trường hợp test dương tính, Ban tổ chức cũng hỗ trợ khám khẳng định kết luận tại cơ sở y tế chuyên về bệnh tiêu hóa. Chương trình được tổ chức tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, song song với hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức trên các xe bus, biển bảng tại 02 thành phố.
THS Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhấn mạnh “Chương trình Ngày hội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng 2024 – khám và sàng lọc các bệnh lý về tiêu hóa ngày hôm nay không chỉ là một chương trình y tế, mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn, sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân cam kết trong nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khỏe, tăng cường năng lực y tế cơ sở để người dân ngày càng được thuận lợi trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.
Trong năm 2024, Các chương trình của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị đối tác sẽ tiếp tục tập trung vào huy động rộng rãi sự tham gia của cộng đồng, các đơn vị chuyên môn và các tổ chức để cùng nâng cao năng lực chẩn đoán, cải thiện chất lượng điều trị, chăm sóc, và quản lý bệnh mạn tính thông qua việc triển khai các công cụ kỹ thuật số. Hướng tới một nền y tế bền vững, cùng nhau, chúng ta có thể và sẽ làm nên sự khác biệt, vì Việt Nam và thế giới khỏe mạnh”.
Đọc thêm
Bên trong Bệnh viện đa khoa Sài Gòn có một chiếc tủ đặc biệt, không chứa vật tư y tế mà đựng đầy thực phẩm như gạo, muối, nước mắm... để giúp người khó khăn.
Tại Quảng Nam, có một người đàn ông được bà con yêu mến gọi là ông "Thiện nguyện", nhiều năm miệt mài làm việc tử tế.
Mặc dù quán phở rất đông khách những chị Huệ vẫn dành thời gian cho hoạt động thiện nguyện, chia sẻ yêu thương.
Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo sẽ đem toàn bộ tài sản làm từ thiện rồi vào viện dưỡng lão ở. Quyết định của bố khiến tôi chạnh lòng.
"Hội cháo từ thiện anh em" luôn cảm thấy hạnh phúc khi mỗi ngày giúp được nhiều người nghèo hơn bằng những suất cháo tình nghĩa.
Ngày 11/4, đại diện đơn vị tài trợ cùng UBND xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Vĩnh Lân, Cần Thơ
Làm bạn với người nghèo là ước mơ của anh Sáu. Và anh đã từng bán nhẫn vàng của mình đi để hiện thực hóa ước mơ.
Tin liên quan
Cư dân mạng không khỏi xúc động khi thấy bức hình bác sĩ ngồi trên sàn nhà, chợp mắt sau ca phẫu thuật từ thiện.
Nhiều năm qua, bà Ngô Thị Kim Anh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bình Định đã hết lòng làm từ thiện, giúp người nghèo địa phương có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tính đến nay, bà Trần Thị Mười (Việt kiều Mỹ) đã có "thâm niên" hơn chục năm tự bỏ tiền túi đi đến nhiều xã khó khăn của đất nước để giúp người nghèo...
CLB quần áo từ thiện của chị Ngô Thị Trúc Ly đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa phương...
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, một số nhóm sinh viên tình nguyện của trường ĐH Thương Mại đã tổ chức bán hoa gây quỹ từ thiện vùng cao.
Niềm đam mê từ thiện đã "ngấm vào máu" của cô giáo Phạm Minh Huệ (51 tuổi, Quảng Ninh). Cô thường xuyên đi khắp nơi, vào các hội nhóm bạn bè để xin quần áo, sách vở... cho học sinh nghèo.
Từ tay trắng làm nên tất cả nên ông Phan Ngọc Anh vô cùng trân quý đồng tiền và thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều người. Vì thế, khi đã ổn định, ông dành phần lớn lợi nhuận làm từ thiện.
Bà mẹ Việt không chỉ xem sinh viên Lào như ruột thịt mà còn dẫn họ đi tham quan, làm từ thiện, hướng dẫn phong tục tập quán của người Việt.