Mùng 1 gặp đám ma có đen không?
Mùng 1 gặp đám ma có đen không là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bởi mọi người thường cho rằng gặp đám ma là chuyện xui xẻ, nhất là khi gặp đúng ngày mùng 1. Vậy sự thật ở đây là gì?

Mùng 1 gặp đám ma có đen không?
Chuyện sinh tử về cơ bản là chuyện không ai có thể đoán trước được nên nếu trong gia đình có người mất vào ngày mùng một cũng không thành vấn đề, vì đây là quy luật của tự nhiên, không ai có thể tránh khỏi.
Theo dân gian luôn cho là "sinh dữ tử lành". Đây không phải là điều đáng sợ. Việc đi qua nhà đang có tang sự hay gặp xe đưa tang trên đường không hề đen đủi như nhiều người lầm tưởng. Các cụ cho rằng, đi đường gặp đám ma chính là điềm báo suôn sẻ. Trong tương lai gần, bạn sẽ nhận được tin vui. Bởi một người mất đi sẽ để lại phúc đức, những điều tốt đẹp cho nhân thế. Dù đi qua tang lễ, bạn cũng có thể may mắn nhận được một phần phước lành.

Có nên đi đám ma vào ngày mùng 1 không?
Liệu rằng mùng 1 đi đám ma có đen không? Thực tế thì không có một quan niệm hay phong tục cụ thể nào nhắc đến điều này. Phong tục ma chay có từ lâu đời. Trải qua nhiều thế hệ, nó được giản lược nhưng vẫn chỉn chu để thuận tiện cho tang gia cũng như người đến viếng. Hiện nay, hầu hết các đám tang được tổ chức trong khoảng 3 ngày.
Vậy nên, để tránh không khí đau buồn hay kiêng kị mặc đồ đen trắng vào ngày mùng 1, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn ngày gần kề để đi viếng . Trường hợp không sắp xếp được thời gian, bạn có thể lựa chọn trang phục tối màu như: Xám, xanh đen,...Việc này tránh cả kiêng kỵ ngày mùng 1 và kiêng kị mặc màu sắc tươi sáng trong đám tang.

Một người nào đó mất đi là điều thương tiếc và không ai ngăn cản hay dự đoán chính xác được. Bỏ qua những hủ tục rườm rà ấy, việc đi viếng thể hiện sự tôn trọng, tình cảm đối với người đã mất. Đó như là lời chào hỏi, đưa tiễn cuối cùng dành cho người ta yêu thương, quý mến. Như thế, câu trả lời cho vấn đề mùng 1 đi đám ma có đen không hoàn toàn ở cán cân giữa độ mê tín và cảm tình trong bản thân bạn.
Gặp đám ma vào đúng mùng 1 Tết Nguyên Đán
Đây là trường hợp hi hữu. Nếu gia đình nào có người mất vào những ngày cận Tết, người ta thường xử lý đám tang một cách nhanh gọn. Điều này dựa trên quan niệm không để người chết trong nhà khi qua năm mới.
Trường hợp người mất vào đúng ngày mùng 1, người ta sẽ tổ chức tang lễ vào mùng 2. Dân gian luôn luôn kiêng kị phát tang vào mùng 1 vì sợ xui rủi, tang tóc cả năm. Thế nên, việc đi đám ma vào mùng 1 Tết Nguyên Đán là điều không thể xảy ra.
Xem thêm: Mùng 1 đi đám ma có đen không?
Đọc thêm
Theo quan niệm dân gian để tăng phú quý, lộc tài đầy nhà, vận đỏ kéo đến thì chắc chắn ngày mùng 1 đầu tháng nên ăn ít nhất một trong các thực phẩm sau.
Một số người kiêng ăn mắm tôm vào ngày mùng 1 đầu tháng vì cho rằng những món ăn này sẽ gây đen đủi cả tháng. Vậy quan điểm này có đúng không?
Mùng 1 ăn mực có sao không? Làm sao để giải đen khi lỡ ăn mực vào ngày đầu tháng? Bài viết dưới đây sẽ cùng bạn giải đáp những thắc mắc trên.
Tin liên quan
Hoa tươi là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng mùng 1. Tuy nhiên không phải loài hoa nào cũng có thể dâng lên gia tiên. Bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé.
Theo quan niệm của ông cha ta truyền lại, mùng 1 là ngày kiêng chuyển nhà. Vậy quan niệm này ngày nay còn đúng không? Nếu bắt buộc phải chuyển nhà vào mùng 1 thì nên làm thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Theo dân gian truyền lại, những việc làm trong ngày mùng 1 đầu tháng, đầu năm sẽ ảnh hưởng tới chuyện may rủi của gia đình bạn trong cả một tháng, một năm đó. Vậy việc quét dọn nhà cửa vào ngày này có cần tránh hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!