Đội tuyển Việt Nam giành 4 huy chương vàng Olympic Hóa quốc tế 2025
Trong cuộc thi vàng Olympic Hóa quốc tế 2025, cả 4 học sinh Việt Nam đều giành huy chương vàng, trong đó có 2 em lọt top 10.
Sáng 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2025 tại UAE đều xuất sắc giành huy chương vàng.
Danh sách học sinh đoạt huy chương vàng gồm:
- Ngô Quang Minh (lớp 12, THPT chuyên Bắc Ninh) hạng 7
- Nguyễn Hoàng Khôi (lớp 12, THPT chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội) hạng 10
- Giang Đức Dũng (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) hạng 14
- Nguyễn Mạnh Tuấn (lớp 11, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) hạng 37
Bộ cũng cho biết thêm trên bảng tổng sắp huy chương, Việt Nam cùng hạng với đoàn Trung Quốc và Mỹ về số huy chương vàng.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đạt thành tích toàn bộ huy chương vàng tại Olympic Hóa quốc tế, song là lần đầu tiên diễn ra dưới hình thức thi trực tiếp (hai lần trước vào các năm 2020 và 2022 là thi trực tuyến do Covid-19). Trong giai đoạn 2020–2025, đội tuyển Việt Nam đã giành 24/24 huy chương, trong đó có 21 huy chương vàng và 3 bạc, một con số ấn tượng cho nền giáo dục mũi nhọn quốc gia.
“Thành tích này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn phổ thông, bên cạnh giáo dục đại trà, đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong việc phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi", Bộ đánh giá.
Olympic Hóa quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 5–14/7 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quy tụ 354 thí sinh đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi gồm 2 phần: một bài lý thuyết và một bài thực hành, mỗi bài kéo dài 5 tiếng.
Bài thi thực hành yêu cầu các kỹ năng chuyên sâu như tổng hợp và phân tích hợp chất, xác định amino acid, sắc ký bản mỏng, chuẩn độ, đo phổ hấp thụ UV-Vis. Trong khi đó, bài lý thuyết tập trung vào các chủ đề thiết thực như khử mặn nước biển, năng lượng mặt trời, hóa học trong bóng tennis và đèn lồng,… đòi hỏi thí sinh phải vận dụng kiến thức tổng hợp và tư duy phản biện để giải quyết các vấn đề.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá: "Cấu trúc đề thi năm nay được đánh giá là sáng tạo, gần gũi với thực tiễn đời sống nhưng vẫn đảm bảo chiều sâu về khoa học".
Tin liên quan
Bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng đến 60%, nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã được Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghép da cứu sống từ chính da của mẹ ruột.
Dù chỉ mới 16,17 tuổi và không phải là những thợ xây chuyên nghiệp nhưng nhóm bạn trẻ đến từ Mỹ đã không ngại ngần xắn tay áo, khiêng gạch, trộn xi măng giúp người dân Quảng Ngãi xây nhà tình nghĩa.
Từ năm học 2025-2026 tới đây, 768.000 học sinh tiểu học ở Hà Nội, gồm cả công lập và tư thục, sẽ được hỗ trợ 20.000-30.000 đồng bữa ăn trưa mỗi ngày.