Hà Nội chi 3.000 tỷ hỗ trợ bữa trưa cho học sinh tiểu học
Từ năm học 2025-2026 tới đây, 768.000 học sinh tiểu học ở Hà Nội, gồm cả công lập và tư thục, sẽ được hỗ trợ 20.000-30.000 đồng bữa ăn trưa mỗi ngày.
Chiều 9/7, HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn trong năm học 2025-2026. Chính sách này nhằm cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho học sinh, đảm bảo điều kiện học tập và phát triển toàn diện.
Theo nội dung Nghị quyết, học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc xã miền núi và khu vực bãi giữa sông Hồng sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng/em/ngày. Đối với học sinh tại các khu vực còn lại, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/em/ngày.
Trường hợp nhà trường và phụ huynh thỏa thuận mức tiền ăn cao hơn, phần chênh lệch sẽ do gia đình chi trả, nhưng vẫn đảm bảo mức ăn tối thiểu 30.000 đồng/ngày.

Chính sách này sẽ được áp dụng theo số ngày ăn thực tế trong năm học, tối đa không quá 9 tháng. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khoảng 768.000 học sinh tiểu học sẽ được thụ hưởng – bao gồm hơn 707.000 học sinh công lập và 60.000 học sinh tư thục. Tổng kinh phí dự kiến từ ngân sách nhà nước vào khoảng 3.060 tỷ đồng.
Hiện toàn thành phố có 778 trường tiểu học, trong đó 703 trường tổ chức bán trú, chiếm tỷ lệ hơn 90%.
Trong tờ trình, thành phố cho biết chính sách hỗ trợ này chưa áp dụng đối với học sinh tại các trường có vốn đầu tư nước ngoài. Lý do là phần lớn học sinh tại các cơ sở này là người nước ngoài, có điều kiện kinh tế và khả năng chi trả cao. Hơn nữa, nhóm học sinh này thường xuyên biến động theo thời gian công tác và cư trú của cha mẹ tại Việt Nam.

Tại phiên chất vấn sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết thành phố đang triển khai thí điểm mô hình tổ chức bữa ăn bán trú theo hướng tập trung với suất ăn sẵn. Mô hình này nhằm giảm bớt khâu trung gian, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy trình chế biến, nguồn nguyên liệu đầu vào và thực đơn dinh dưỡng, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh.
Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ lần này nhằm cụ thể hóa định hướng mà Tổng Bí thư Tô Lâm từng nêu trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 17/4/2025. Đó là tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, chăm lo chính sách học đường, đảm bảo chất lượng dạy học và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ em Thủ đô phát triển.
Xem thêm: Tin vui: Toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ năm 2026
Tin liên quan
Nam sinh Nguyễn Mạnh Đức từng được biết đến với khoảnh khắc đưa em gái đến điểm thi nhờ anh chị tình nguyện viên trong hộ để vào thi lớp 10 đã trúng tuyển vào trường THPT top đầu Hà Nội.
Nhận được thông tin một nữ sinh viên nhảy cầu Vĩnh Tuy, chới với dưới dòng nước xiết ở sông Hồng, Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời huy động ca nô để giải cứu.
Nhìn khoảnh khắc ông ngoại U70 chăm sóc cháu nhỏ từ bế ru, cho ăn, quấy cháu,… đến chơi cùng cháu cả ngày với thái độ ân cần, yêu thương khiến ai cũng xúc động và ngưỡng mộ.