Câu đố Tiếng Việt đầy oái oăm: Nhận được tiền nhưng bật khóc, gọi là gì?

Câu đố này khiến nhiều người nghe đáp án xong vừa tức vừa phì cười vì quá oái oăm.

Minh Hằng
12:00 09/04/2022 Minh Hằng
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong vòng 1, tập 10, mùa 3 của chương trình Nhanh như chớp, ở phần thi đấu của Cara và Kiều Trinh, xuất hiện một câu hỏi đố chữ cực kỳ thú vị. Nội dung như sau: Nhận được tiền nhưng bật khóc, gọi là gì?

Nếu như Kiều Trinh đoán được đáp án chính xác sau ít phút suy nghĩ thì Cara chưa đưa ra được câu trả lời đúng. Không chỉ Cara mà rất nhiều khán giả ở trường quay cũng như qua màn hình nhỏ đã không thể đưa ra câu trả lời trong khoảng thời gian ngắn. Nhận được tiền thì ai chẳng vui, sao lại còn bật khóc? Và nếu khóc thì gọi là gì nhỉ?

MC Trường Giang và Hari Won sau đó công bố đáp án đúng là "TIỀN LỆ". Đây thực chất là một câu hỏi đố chữ và chỉ cần để ý dữ liệu một chút là đoán ra ngay. "Bật khóc", khóc thì rơi nước mắt, nước mắt còn được gọi là "lệ", ta có từ "tiền lệ".

nhan-duoc-tien-nhung-bat-khoc-thi-goi-la-gi-1

Tất nhiên, đây chỉ là nghĩa vui khi chơi chữ thôi, còn theo nghĩa đúng thì "tiền lệ" mang nghĩa "việc xảy ra từ trước, tạo thành cái lệ cho những việc về sau". Chẳng hạn "việc đó đã trở thành tiền lệ", "phải xoá bỏ một tiền lệ xấu",...

Cũng trong chương trình Nhanh như chớp, một số câu hỏi thú vị khác cũng khiến người chơi, khán giả phải nhức não:

- Tỉnh gì ăn được?

> Tỉnh táo

- Thành không biết nói dối gọi là gì?

> Thành thật

- Phương không ngủ được gọi là gì?

> Phương thức

- Kể tên 2 từ ghép mà khi đổi vị trí với nhau vẫn giữ nguyên nghĩa. Gợi ý: Giây phút - Phút giây

> Đơn giản - Giản đơn; cay đắng - đắng cay

Đọc thêm: Câu đố Tiếng Việt "dễ hơn ăn kẹo": Tên tỉnh nào nghe thấy dư dả, không thấy thiếu thốn?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận