Không viết "tâm thư" cám ơn tình địch như Nam Phương Hoàng Hậu, vợ trùm ma túy khét tiếng Guzman đã dùng cách này để "đánh dấu chủ quyền"

Không dùng những đòn đánh ghen đậm chất giang hồ, Coronel chỉ dùng một chiêu nho nhỏ để chứng minh mình mới là vợ của trùm ma túy khét tiếng El Chapo.

Đỗ Thu Nga
11:09 25/02/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Emma Coronel Aispuro (31 tuổi), vợ trùm ma túy khét tiếng Joaquin "El Chapo" Guzman bị bắt vào ngày 22/2 tại sân bay quốc tế Dulles ngay bên ngoài Washington. Người phụ nữ này bị cáo buộc giúp chồng điều hành đế chế tội phạm trị giá hàng tỷ USD và âm mưu giúp El Chapo vượt ngục. 

Guzman là thủ lĩnh của Sinaloa Cartel - 1 trong những băng đảng buôn ma túy khét tiếng nhất Mexico, trước khi bị dẫn độ về Mỹ năm 2017. Ông ta bị kết án tù chung thân vào tháng 7/2019. 

Còn về Coronel, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, cô ta đã tham gia vào hoạt động của băng đảng, hỗ trợ Guzman trốn thoát khỏi nhà tù Mexico, trong đó có vụ trốn thoát đầu tiên thành công vào năm 2015. 

tiet-lo-cach-vo-trum-ma-tuy-khet-tieng-Guzman-dan-mat-tinh-dich
Coronel bị bắt hôm 22/2

Giới chức Mỹ đã điều tra Coronel ít nhất 2 năm. Trong cáo trạng tại tòa, Coronel chuyển tiếp các tin nhắn cho chồng, giúp trùm ma túy vận chuyển trót lọt nhiều lô hàng trong thời gian từ năm 2012 - 2014 và trốn thoát trong nhiều cuộc vây ráp của Mỹ và Mexico. 

Được biết, Coronel là công dân mang 2 dòng máu Mỹ - Mexico. Người phụ nữ này sinh ra ở California nhưng lại lớn lên ở bang Sinaloa - trung tâm công nghiệp ma túy bất hợp pháp của Mexico. Coronel kém chồng hơn 30 tuổi. Cả hai quen nhau khi Coronel  tham gia một cuộc thi sắc đẹp ở địa phương. Trùm ma túy đã trúng tiếng sét ái tình với Coronel ngay từ lần gặp đầu tiên.

Sau một thời gian ngắn hẹn hò, cả hai tiến đến hôn nhân. Coronel trở thành người vợ thứ 3 của Guzman. Cặp đôi có với nhau một cặp sinh đôi. Coronel dành tình yêu tuyệt đối cho chồng ngay cả khi ông ta đang ngồi tù hoặc trốn chạy.

Danh tiếng của người phụ nữ này tăng lên sau phiên tòa xét xử Guzman vào năm 2019 ở New York. Coronel trở thành tâm điểm truyền thông khi đến tòa với trang phục hàng hiệu và thể hiện lòng trung thành với chồng ngay cả khi công tố viên nêu chi tiết Guzman ngoại tình với hàng chục người phụ nữ khác.

tiet-lo-cach-vo-trum-ma-tuy-khet-tieng-Guzman-dan-mat-tinh-dich
Coronel là vợ thứ 3 của trùm ma túy Guzman

Dựa vào tên tuổi của người chồng và cách kiếm tiền từ người nổi tiếng bên ngoài Mexico, Coronel  đã cho ra mắt thương hiệu quần áo ở Mỹ vào năm 2019. Thậm chí còn xuất hiện trong chương trình thực tế về các gia đình mafia. 

Trong một lần được phỏng vấn, Coronel nhấn mạnh về lòng trung thành của mình với chồng. Đồng thời nói rằng, dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc 2 cô con gái sinh đôi. 

Bên cạnh đó, trong cuộc phỏng vấn với New York Times, Coronel còn hết lòng bênh vực chồng, khẳng định ông ấy không giống như những gì công tố viên đã nói trong phiên tòa vào năm 2019. 

Người phụ nữ này khẳng định: "Tôi ngưỡng mộ ông ấy và đó là người mà tôi đã kết hôn". 

Mặc dù luôn bảo vệ chồng trước những chỉ trích ngoại tình, lăng nhăng nhưng đằng sau đó, Coronel cũng có cho riêng mình những cách "trị" nhân tình của chồng rất "sang". 

Theo New York Times, Coronel có cách trị nhân tình của chồng rất tinh tế. Cụ thể, một lần Coronel đã dàn dựng một khoảnh khắc ấn tượng trong quá trình xét xử chồng vào năm 2019.

Khi đó Guadalupe Sanchez Lopez - được cho là nhân tình của Guzman đã đến tòa với tư cách nhân chứng. Trước tòa, Lopez kể về cuộc tình vụng trộm của 2 người kéo dài nhiều năm. "Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn bối rối vì tôi nghĩ chúng tôi vẫn là bạn tình", Lopez nói. 

tiet-lo-cach-vo-trum-ma-tuy-khet-tieng-Guzman-dan-mat-tinh-dich
Với Coronel, trị tình địch là chuyện dễ nhưng nắm mở bàn tay

Cô nàng còn cho biết, đã hẹn hò với Guzman từ năm 2011, khi đó mới 21 tuổi. Dưới lời đề nghị của trùm ma túy, Lopez đã tìm kiếm cần sa chất lượng ở nhiều bang tại Mexico. Lopez  làm việc này mà không được trả đồng tiền công nào.

Đến năm 2013, Lopez được bầu vào nghị viện bang nhưng vẫn tiếp tục mối tình vụng trộm với trùm ma túy. "Tôi nghĩ rằng, mối quan hệ sẽ kết thúc. Nhưng có vẻ như nó không bao giờ chấm dứt", cô bộc bạch trước tòa. 

Theo NYT, Lopez mất ghế vì mối quan hệ với ông trùm ma túy và bị bắt khi cố gắng vượt biên sang Mỹ vào năm 2017. Sau khi kể lể trước tòa, Lopez  đã bật khóc và được đưa khỏi phòng xét xử.

Ngồi nghe câu chuyện từ đầu đến cuối nhưng Coronel không nói gì. Khi tình nhân của chồng rời khỏi tòa, Coronel chỉ cười khẩy một cái.

Ngày hôm sau, Coronel sắp xếp để chồng mặc một chiếc áo khoác nhung màu đỏ tía giống hệt với bộ đồ cô mặc. Bộ đồ tưởng chừng như rất bình thường này nhưng ẩn sâu trong đó là một lời cảnh báo: "Coronel mới là vợ của Guzman, còn Lopez chỉ là một người tình không danh phận". 

Theo tờ Riodoce ở Sinaloa - một trong những tờ báo đưa tin chi tiết về phiên tòa xét xử Guzman năm 2019 từng viết: Bất cứ khi nào bước vào tòa án, Guzman đều đưa mắt tìm Coronel và vẫy tay chào. Hai người không thể nói với nhau lời nào nhưng họ đã giao tiếp bằng ánh mắt.

“Nó giống như một câu chuyện tình yêu trong im lặng hoàn toàn vì cô ấy không được phép nói bất cứ điều gì. Thật thú vị khi xem điều gì đang xảy ra trong vụ án mới này. Như trong phim truyền hình”, phóng viên của tờ Riodoce ở Sinaloa từng viết.

Lối sống tiết kiệm kỳ lạ của vị vua sở hữu khối tài sản kếch xù có thể "nuôi cả thế giới": Mỗi tuần chỉ tiêu 30.000 đồng

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận