Thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2022: Trời rét và có mưa

Hà Nội đón năm mới 2022 với thời tiết rét sâu, có mưa vài nơi. Dự báo, xu hướng thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày tới.

Đỗ Thu Nga
08:26 01/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (1/1/2022) áp cao lạnh lục địa suy yếu chậm lệch Đông. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa, từ chiều 1/1/2022, có xu hướng tăng cường lệch Đông trở lại nên ngày và đêm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,5-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Tại khu vực Hà Nội, ngày đầu năm mới nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ; Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ.

Để thuận lợi cho việc du xuân đầu năm, người dân Hà Nội có thể theo dõi xu hướng nhiệt độ ngày 1/1/2022 theo từng khung giờ:

- Từ 8h đến 10h: Trời có mây, nhiệt độ tăng từ 18 đến 20 độ C.

- Từ 11h đến 13h: Trời có mây, nhiệt độ tăng dần lên 21 độ C.

- Từ 14h đến 17h: Trời có mây, nhiệt độ ổn định 21 độ C.

- Từ 18h đến 21h: Nhiệt độ giảm dần xuống còn 18 độ C.

- Từ 22h đến 0h ngày 2/1/2022: Nhiệt độ khoảng 16 - 17 độ C.

Thoi-tiet-Ha-Noi-ngay-1-1-2022-h

Thời tiết các vùng khác trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ; Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, có nơi dưới 9 độ; Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; phía Nam có nơi trên 18 độ; Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 17-20 độ, phía Nam 21-24 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 21-24 độ; Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ; Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội ngày 31/12/2021: Rét đậm vào Tết Dương lịch

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận