Thời tiết Hà Nội ngày 31/12/2021: Rét đậm vào Tết Dương lịch

Trong 3 ngày Tết Dương lịch, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ rét đậm về đêm, ban ngày có hửng nắng. Nền nhiệt giảm xuống thấp nhất khoảng 13 độ C.

Đỗ Thu Nga
08:14 31/12/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021, miền Bắc vẫn chìm sâu trong không khí lạnh. Trong khi đó, miền Nam nắng nóng.

Tại khu vực Hà Nội, theo cơ quan khí tượng, hôm nay (31/12), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 20 độ C.

Để thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, tổng kết năm ngoài trời, quý độc giả có thể tham khảo dự báo nền nhiệt trong ngày 31/12/2021 theo từng khung giờ:

- Từ 8h đến 11h: Trời có mây, nhiệt độ tăng dần từ 15 độ C đến 17 độ C.

- Từ 12h đến 15h: Trời có mây, nhiệt độ tăng lên khoảng 18 độ C, có lúc lên 19 độ C.

- Từ 16h đến 18h: Trời có mây, nhiệt độ khoảng 18 độ C.

- Từ 19h đến 22h: Trời ít mây, nhiệt độ giảm xuống 17 độ C.

- Từ 23h đến 2h ngày 1/1/2022: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 16 độ C.

- Từ 3h đến 7h ngày 1/1/2022: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 16 độ C.

Trong những ngày nghỉ Tết dương lịch, thời tiết Hà Nội có xu hướng ấm hơn một chút, tăng dần từ 19 độ C đến 23 độ C. Tuy nhiên, đêm và rạng sáng trời vẫn rét sâu.

Thoi-tiet-Ha-Noi-ngay-31-12-2021-o
Thời tiết những ngày lễ Tết dương lịch

Dự báo thời tiết ngày 31/12/2021 theo từng vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ; cao nhất 17-20 độ, Điện Biên, Lai Châu có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ; cao nhất 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ; cao nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ. Khu vực phía Nam từ 22-32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Xem thêm: Tết Dương lịch 2022 có rét đậm rét hại không?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận