TP Hồ Chí Minh ghi nhận chuỗi COVID-19 mới tại một giáo phái ở quận Gò Vấp

TP Hồ Chí Minh vừa ghi nhận có 10 trường hợp nghi nhiễm SASR-COV-2. Những người này sinh hoạt cùng 1 giáo phái ở quận Gò Vấp.

Đỗ Thu Nga
08:26 27/05/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo nguồn tin từ Zingnew.vn, sáng 27/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, trong vòng 24 giờ, thành phố đã ghi nhận chuỗi lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 mới tại một giáo phái có địa chỉ sinh hoạt ở 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp.

Ngay sau đó cơ quan chức năng đã tổ chức điều tra dịch tễ, truy vết và phát hiện 27 người ở 7 quận, huyện của giáo phái này để chuyển đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm khẩn.

Đến 7h ngày 27/5, kết quả xét nghiệm cho thấy có 10 trường hợp có  kết quả nghi nhiễm. Tính đến nay, tổng số ca bệnh trong chuỗi lây nhiễm này là 13 trường hợp.

Cơ quan y tế TP Hồ Chí Minh đã tổ chức phong tỏa, phun khử khuẩn các địa điểm cư trú, làm việc của những người nghi mắc bệnh. Đồng thời tổ chức điều tra dịch tễ, truy vết những người đã tiếp xúc với các ca nghi nhiễm. 

them-10-truong-hop-nghi-nhiem-o-tp-ho-chi-minh-sang-27-5-2021-9

Như đã đưa tin, người đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm này là chị N.T.K.C., 38 tuổi, ngụ tại đường Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Bệnh nhân này là nhân viên Công ty TNHH Giao nhận vận tải GDL, có văn phòng bên trong Tòa nhà Sogetraco. Hai ca bệnh khác là vợ chồng cùng cư trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12. 

Sau khi xác định dương tính với SARS-COV-2, các bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định do có triệu chứng viêm đường hô hấp. Các bệnh nhân hiện đang được cách ly, điều trị.

Tính từ ngày 18/5 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 7 ca bệnh. 2 người đầu tiên nhiễm bệnh là anh N.Q.N. (35 tuổi, sống tại Chung cư Sunview Town, TP Thủ Đức) và chị Đ.T.T.M. (34 tuổi, ở phường Tân Kiểng, quận 7).

Chùm bệnh thứ 2 gồm 5 bệnh nhân, gồm bà Đ.T.T. (58 tuổi), chủ quán bánh canh O Thanh tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 và 3 con gái cùng cháu ngoại của bà T.

Về tình hình dịch bệnh ở các địa phương khác, theo bản tin sáng của Bộ Y tế, có thêm 23 ca mắc COVID-19 mới. Riêng Bắc Giang có 23 ca, Lạng Sơn 1 ca. Việt Nam hiện đã có 6.111 bệnh nhân COVID-19.

Về tình hình dịch COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 13.490 ca, trong đó: Philippines tăng 5.310 ca, Indonesia tăng 5.034 ca, Thái Lan tăng 2.455 ca, Campuchia tăng 660 ca, Singapore tăng 26 ca, Lào tăng 5 ca.

Về tình hình dịch bệnh trên thế giới, có 169.043.298 ca mắc, trong đó 150.675.916 đã khỏi bệnh; 3.511.017 vong và 14.856.375 điều trị (94.922 ca diễn biến nặng).

Trong vòng 34 giờ qua, số ca mắc trên thế giới đã tăng 529.379 ca, tử vong tăng 11.429 ca.

Xem thêm: Biến chủng Ấn Độ khiến nhiều ca COVID-19 trẻ tuổi, không bệnh nền diễn biến nhanh, nặng

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận