Phó chủ tịch Nike khu vực Bắc Mỹ từ chức sau nghi vấn tuồn giày hãng cho con trai mang ra chợ đen bán

Sau hành động dại dột của quý tử, phía bà Ann Hebert vẫn chưa có động thái gì.

Đỗ Thu Nga
09:07 05/03/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

NBC cho biết, bê bối này xuất hiện ngay sau khi một bài báo của Bloomberg Businessweek vào tuần trước đề cập đến cậu con trai 19 tuổi của bà Ann Hebert là Joe Hebert. Bài báo tiết lộ, cậu này đã sử dụng thẻ tín dụng đen dưới tên bà Ann để mua những đôi giày thể thao của công ty nhỏ tên West Coast Streetwear.

Thậm chí trong bài báo còn mô tả chi tiết cách mà cậu quý tử của bà Ann đã mua giày. Họ nói, cậu ta mua với mức chiết khấu còn cao hơn cả các nhà bán lẻ nổi tiếng như Foot Locker, FlightClub...

Joe Hebert đã chi hơn 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) trong thể để mua những đôi giày phiên bản giới hạn của nhà Nike và bán chúng để kiếm lời. Một vài nguồn tin khác thì cho rằng, cậu ta đã mua giàu từ các cửa hàng của Nike bằng thẻ của mẹ để được chiết khấu cao rồi bán chúng lại cho những người cần. Cậu ta đã lợi dụng triệt để tên tuổi của mẹ mình. 

pho-chu-tich-nike-tu-chuc-sau-nghi-van-tuon-hang-cho-con-trai-ban
Nam thanh niên trong ảnh được cho là quý tử của bà Ann

Tờ Bloomberg Businessweek cũng đưa ra thông tin, cậu con trai của bà Ann đã dùng cái tên West Coast Joe để kinh doanh giày từ khi còn học cấp 3. Thậm chí anh ta còn bỏ học đại học giữa chừng để tập trung vào công việc kinh doanh.

Bloomberg Businessweek cho biết, Joe từng tung ra thị trường những đôi giày có giá trị hàng nghìn USD và bán hết chúng sau vài giờ lên kệ. Cậu ta đã ăn tiền chênh lệch từ việc bán giày. Hiện tại, rất nhiều người thắc mắc, liệu bà Ann có hậu thuẫn cho quý tử làm việc này hay không?

Sau khi bê bối này xảy ra, bà Ann Hebert vừa bất ngờ tuyên bố rời khỏi công ty. Bà vốn là Phó chủ tịch và Tổng giám đốc Nike khu vực Bắc Mỹ.

Bà Ann mới nắm giữ vị trí này từ tháng 6/2020, phụ trách doanh thu, hoạt đông marketing và bán hàng của Nike trong khu vực Bắc Mỹ. Được biết, bà Hebert đã gắn bó với Nike 25 năm.

pho-chu-tich-nike-tu-chuc-sau-nghi-van-tuon-hang-cho-con-trai-ban
Nhân viên săn giày giá gốc để bán kiểm lời được xem là điều tối kỵ của Nike

Việc bà Ann "ngay lập tức" rời khỏi Nike cũng liên quan đến những chính sách của hãng này. Được biết, Nike không cho phép các nhân viên tham gia vào việc bán giày. 

Việc canh và mua giày của thương hiệu với giá gốc sau đó đem bán lại với giá cao là điều cấm kỵ của Nike. Chưa kể đến việc trong thời gian làm việc tại Nike, bà Ann chịu trách nhiệm quản lý ứng dụng SNKRS - nơi những người sưu tầm giày hiếm của Nike canh mua các phiên bản giới hạn, vì chúng thường hết hàng ngay khi vừa được tung ra.

Trước đó vào năm 2018, bà Ann từng công khai thông tin về hoạt động kinh doanh của con trai. Song ở thời điểm đó, công ty nói rằng, Hebert không vi phạm "các chính sách, thông tin đặc quyền hay xung đột lợi ích với công ty".

Chuyện về cuộc đời "nữ triệu phú tự thân đầu tiên ở Mỹ" - nguồn cảm hứng vô tận cho ai đang cảm thấy "cuộc sống bất công"

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận