Tỷ phú Robert Bigelow hứa thưởng 1 triệu USD cho ai giúp ông trả lời một câu hỏi

Tỷ phú, ông trùm bất động sản Robert Bigelow muốn biết liệu có khả năng "tồn tại ý thức con người sau cái chết hay không". Ai trả lời được sẽ được thưởng 1 số tiền lớn.

Đỗ Thu Nga
17:23 19/02/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Doanh nhân người Mỹ - ông Robert Bigelow (75 tuổi) là ông trùm bất động sản nổi tiếng  ở Las Vegas và Bigelow Aerospace. Ông hiện đương nhiệm chức CEO ở công ty hàng không vũ trụ Bigelow. Ông là vị tỷ phú đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ . Tiếng tăm của ông nổi khắp các lĩnh vực như bất động sản, khoa học vũ trụ.

Theo  The New York Times, ông trùm bất động sản 75 tuổi này rất quan tâm đến "những sự kiện bất thường". Thậm chí ông còn chi tiền thành lập Viện Nghiên cứu Ý thức Bigelow để nghiên cứu về những hiện tượng nằm ngoài cái chết.

Robert Bigelow khao khát được biết, liệu có khả năng tồn tại ý thức con người sau cái chết hay không. Để làm được điều này, Robert Bigelow đã mời các học giả, nhà khoa học viết các bài luận, các bài báo cáo để đưa ra các bằng chứng chứng minh sự tồn tại của "đời sống sau cái chết", nếu họ cho rằng điều đó thực sự tồn tại.

Chia sẻ với tờ New York Times, Robert Bigelow nói: "Tôi thực sự bị thuyết phục trước khả năng tồn tại của đời sống sau cái chết. Thế nhưng dưới góc độ khoa học, chúng ta chưa biết gì nhiều về nó. Viện nghiên cứu của tôi lập ra sẽ cố gắng thực hiện những tìm hiểu về khả năng này, về việc ý thức của con người không mất đi sau khi cơ thể họ ngừng sự sống sinh học".

ong-trum-bat-dong-san-tang-1-trieu-usd-cho-ai-tra-loi-duoc-1-cau-hoi-9
Robert Bigelow vô cùng tò mò về việc có hay không sự tồn tại ý thức đằng sau cái chết

Sự tò mò vô hạn của Robert Bigelow về điều này đã tạo ra cuộc thi giải mã "đời sống sau cái chết". Các ứng viên tham gia sẽ phải đăng ký trên website của Viện nghiên cứu. Sẽ có một ban giám khảo đánh giá năng lực của từng ứng viên. 

Các ứng viên xuất sắc sẽ tiến hành nghiên cứu, phân tích và làm báo cáo trả lời câu hỏi và sẽ được công bố vào ngày 1/8/2021. Ban giám khảo có chuyên môn sẽ chấm các báo cáo và công bố người chiến thắng vào ngày 1/11/2021. Người chiến thắng sẽ nhận được 500 nghìn USD, người đứng thứ 2 nhận được 300 nghìn USD và người đứng thứ 3 sẽ nhận được 150 nghìn USD.

Theo The Independent, sự quan tâm của Bigelow về "đời sống sau cái chết" ngày càng tăng kể từ khi vợ ông qua đời vào tháng 2/2020 vì bệnh suy tủy và bệnh bạch cầu. Tuy nhiên, một số trang báo khác cho rằng, ông quan tâm đến vấn đề này từ năm 1992 kể từ khi con trai ông kết liễu cuộc đời của anh ta.

Bigelow luôn luôn tin có khả năng tồn tại một ý thức đằng sau cái chết. Vì ông từng nói rằng "cá nhân ông hoàn toàn thuyết phục về điều đó". Tuy nhiên, ông muốn có câu trả lời khách quan dưới góc độ khoa học.

Không chỉ quan tâm đến "đời sống sau cái chết", Bigelow còn là vị tỷ phú có niềm đam mê đặc biệt với vũ trụ và người ngoài hành tinh. Ông từng tiết lộ bản thân bị ám ảnh với người ngoài hành tinh. Chính vì thế đã bỏ ra hàng triệu USD để nghiên cứu vấn đề này. 

Đáng chú ý hơn, trong chương trình của CBS, Bigelow còn không ngần ngại tiết lộ bản thân có lần chạm trán với người ngoài hành tinh. Song ông không kể chi tiết về cuộc gặp gỡ đó.

Lạ lùng người phụ nữ 25 tuổi Indonesia bất ngờ sinh con sau khi bị "gió thổi qua người"

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận