Nhiệt hôm nay 22/2/2022: Rét buốt còn kéo dài đến hết tháng 2 ở Bắc Bộ?

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Trung Bộ rét đậm, rét hại. Dự báo, hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến hết tháng 2.

Đỗ Thu Nga
08:45 22/02/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết rét đậm, rét hại. Tại Hà Nội, trời đã tạnh ráo, nhiệt độ thấp nhất lúc 6h là 10,3 độ C, cao hơn những ngày qua khoảng 1,5 độ C.

Ở một số đỉnh núi cao, thời tiết ấm hơn khoảng 2 độ C so với một ngày trước. Cụ thể, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 0,4 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 2,2 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 4,9 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2,7 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 2,8 độ C. Trong buổi sáng cùng ngày, các khu vực trên được dự báo tăng thêm 0,5-1 độ C.

Hiện tại, không khí lạnh có cường độ ổn định nên ngày 22/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa. Thời tiết tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C. Khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ C, gây nguy cơ băng giá.

Nhiet-hom-nay-22-2-2022-h
Nhiệt độ lúc 06 giờ ngày 22/02/2022

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường nên Bắc Bộ và Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C. Vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C.Do không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời ít mưa, ngày có nắng; trời rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày 24/2.

Trong khi đó tại phía nam Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa trong ngày 23-25/2. Hiện tượng này xảy ra do ảnh hưởng của dải áp thấp xích đạo có xu hướng nâng lên phía bắc.

Trong bản tin dự báo thời tiết tháng 2, cơ quan khí tượng cũng nhận định, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong 8 ngày cuối tháng. Tình trạng rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì đến khoảng ngày 24-25/2, sau đó nhiệt độ tăng dần.

Sang tháng 3, không khí lạnh suy yếu dần về cường độ những vẫn có xu hướng lệch đông. Đặc điểm này khiến Đông Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tình trạng nồm ẩm tái diễn.

Giai đoạn ngày 21/2-20/3, hai khu vực trên khả năng ghi nhận nền nhiệt thấp hơn cùng kỳ nhiều năm 2-3 độ C, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ thấp hơn 1-2 độ C.

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trên cả nước ngày 22/2/2022:

Hà Nội không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-14 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi; khu vực Tây Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét hại, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-15 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Vùng núi cao có thể xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 11-14 độ C.

Nhiet-hom-nay-22-2-2022-s
Do nhiệt độ dưới 0 độ C, tình trạng băng giá xuất hiện ở Y Tý (Lào Cai) ngày 21/2

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi; phía Nam mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, phía Bắc trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 9-12 độ C, phía Nam 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C, phía Nam có nơi trên 16 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21 độ C; phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 21/2/2022: Miền Bắc rét buốt đến bao giờ?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận