Nhiệt độ hôm nay 7/6/2022: Bắc Bộ mưa dông, cục bộ có mưa to

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật.

Đỗ Thu Nga
08:26 07/06/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 7 - 8/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối.

Trong ngày và đêm, Bắc Bộ và Thanh Hóa lượng mưa tích lũy 24h phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Ngày và đêm 8/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to. 

Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa diện rộng này khả năng kéo dài đến ngày 11-12/6, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Dự báo chi tiết nhiệt độ 7/6/2022:

Thủ đô Hà Nội hôm nay, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Dự báo từ mưa kéo dài đến khoảng 11/6, thời tiết mát mẻ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiet-do-hom-nay-7-6-2022-h

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên hôm nay tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-17 giờ. Dự báo từ mai (8/6), nắng nóng hạ nhiệt. Đến khoảng 12/6, nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay từ 27-29 độ C, cao nhất 33-35 độ C. Hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở đây.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Dự báo từ ngày 10/6, Nam Bộ đón mưa dông trở lại vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 6/6/2022: Bắc Bộ mưa dông kéo dài cả tuần

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận