Nhiệt độ hôm nay 28/1/2022: Hà Nội sắp rét 11 độ C, áp thấp ở biển Đông mạnh lên trong 24h

Miền Bắc đang chuẩn bị đón đợt rét đậm, nhiệt độ vùng núi cao có khi giảm 3 độ C, Hà Nội rét 11 độ C. Trong khi đó ở khu vực Biển Đông, áp thấp được dự báo có khả năng mạnh lên trong 24h tới.

Đỗ Thu Nga
08:10 28/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống nước ta. Rạng sáng mai, hình thái này tác động đến vùng núi phía Bắc, sau đó mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm nay (28/1) đến ngày 29/1, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 - 60mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Từ mai (29/1), khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro, thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Nhiet-do-hom-nay-28-1-2022-f
Tết Nguyên đán 2022, miền Bắc rét đậm, rét hại

Ở khu vực trong đất liền Bắc Bộ, từ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ gần sáng ngày mai 29/1, vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Từ ngày 30/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Riêng ở khu vực Hà Nội, từ đêm nay (28/1) đến ngày 29/1, có lúc mưa rào và dông. Từ đêm mai, trời chuyển rét đậm, rét hại, nhiệt độ có thể xuống thấp xuống ngưỡng 10 độ C.

Ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại từ đêm mai. Nhiệt độ ở Bắc Bộ phổ biến 10 - 13 độ C; vùng núi 7 - 10 độ, vùng núi cao dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C.

Nhiet-do-hom-nay-28-1-2022
Áp thấp có xu hướng mạnh lên ở ngoài biển Đông

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên từ ngày 31/1 đến ngày 4/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Về tình hình áp thấp trên biển Đông, theo cơ quan khí tượng: Vào hồi 1h sáng nay, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 9,5-10,5 độ vĩ bắc; 113,5-114,5 độ kinh đông, trên khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng bắc trên khu vực giữa Biển Đông và có khả năng mạnh lên.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên ngày và đêm nay, 28/1, khu vực giữa và bắc Biển Đông có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 1,5-2,5m. Biển động.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất là 27 độ C hôm nay, trước khi khu vực bước vào đợt rét kéo dài qua Tết. 

Không khí lạnh tràn về, Hà Nội bắt đầu giảm nhiệt từ khoảng 11h ngày 29/1. Nhiệt độ lúc này khoảng 14 - 15 độ C, trời rét đậm. Về đêm, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 10 - 11 độ C, ngưỡng rét hại.

Hình thái thời tiết rét buốt này có khả năng kéo dài đến ngày 4/2 (tức Mùng 4 Tết) do không khí lạnh liên tục được bổ sug. Vì vậy, người dân miền Bắc sẽ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong trạng thái thời tiết rét đậm, rét hại kèm theo mưa phùn, sương mù.

Xem thêm: Cập nhật mới nhất thời tiết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận