Nhiệt độ hôm nay 2/2/2022: Miền Bắc rét đậm, rét hại trong ngày Mùng 2 Tết

Hôm nay (Mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét đậm, rét hại. Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến ngày 5 - 6/2.

Đỗ Thu Nga
08:00 02/02/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ thấp nhất của Bắc Bộ phổ biến từ 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năn xảy ra băng giá, mưa tuyết. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại cấp 1.

Theo nhận định về tình hình thời tiết, thiên tai năm 2022, TS.Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, năm nay, nhiệt độ trung bình các tháng đầu và giữa năm có xu hướng xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Các tháng cuối năm nhiệt độ có xu hướng ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN cùng thời kỳ.

Nhiet-do-hom-nay-2-2-2022-Mung-2-Tet-Nham-Dan-2022-u

Theo ông Lâm, trong năm 2022, nắng nóng khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình và có khả năng không gay gắt cũng như không kéo dài.

“Thông thường có thể cuối tháng 3, đầu tháng 4 sẽ có những đợt nắng nóng đầu tiên ở khu vực Nam Bộ và sau đó là Tây Bắc Bộ, nhưng năm nay chúng tôi nhận định có thể nắng nóng sẽ đến muộn hơn”, ông Lâm nói.

Về áp thấp nhiệt đới trong năm 2022, ông Lâm cho biết, xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) xuất hiện trên Biển Đông phù hợp với quy luật khí hậu, số lượng XTNĐ trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta xu hướng tương đương so với TBNN.

Về tình hình mưa, theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, tổng lượng mưa 6 tháng đầu năm 2022 xu hướng xấp xỉ đến cao hơn TBNN.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, lượng mưa có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt mưa nhiều hơn so với trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào tháng 7-9/2022 và từ tháng 9-11/2022 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày Mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C, cao nhất 13-16 độ C, riêng Điện Biên có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 13-16 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, cao nhất 13-15 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, phía Nam có nơi trên 16 độ C; cao nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, riêng phía Nam ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Xem thêm: Xu hướng thời tiết 10 ngày tới (28/1 đến 7/2): Miền Bắc rét đậm, miền Nam nắng

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận