Xu hướng thời tiết 10 ngày tới (28/1 đến 7/2): Miền Bắc rét đậm, miền Nam nắng

Trong những ngày tới, miền Bắc chìm sâu trong không khí lạnh, vùng núi cao nhiệt độ giảm xuốt dưới 5 độ C. Trong khi đó, miền Nam nắng khá gay gắt.

Đỗ Thu Nga
17:02 28/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ đêm 28/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ.

Kể từ mai (29/1), khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Để thuận lợi cho việc đi lại cũng như du xuân, Sống Đẹp xin dẫn lại dự báo xu hướng thời tiết 10 ngày tới (28/1 đến 7/2):

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 28-29/01, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, từ đêm 29/01 trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ ngày 30/01-02/02, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 30/01 có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ ngày 03-07/02 có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại; riêng ngày 05-07/02, trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Xu-huong-thoi-tiet-10-ngay-toi-28-1-den-7-2

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 28-29/01, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, từ đêm 29/01 trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ ngày 30/01-02/02, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng ngày 30/01 có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ ngày 03-07/02 có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại; riêng ngày 05-07/02, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 28-29/01, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, riêng phía Bắc từ đêm 29/01 trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 30/01-05/02, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, riêng phía Bắc từ 30/01-04/02, trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 06-07/02, có mưa vài nơi. Trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 28-29/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 30/01-05/02, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 06-07/02, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 28/01-07/02, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Xu-huong-thoi-tiet-10-ngay-toi-28-1-den-7-2-d

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 28/01-07/02, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 28-29/01, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, từ đêm 29/01 trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 30/01-02/02, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng ngày 30/01 có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 03-07/02 có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại; riêng ngày 05-07/02, trời rét.

Xem thêm: Dự báo xu hướng thời tiết 10 ngày tới trên cả nước (đêm 19/1 đến 29/1)

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận