Nhiệt độ hôm nay 13/4/2022: Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh

Bắc Bộ hôm nay trời dịu mát trước khi đón không khí lạnh. Trong khi đó, Nam Bộ oi bức, tia UV cực đại ở mức nguy hiểm.

Đỗ Thu Nga
08:31 13/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc sẽ có hai ngày nắng ấm trước khi không khí lạnh tràn về.

Hôm nay (13/4), do vùng hội tụ gió trên cao suy yếu nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày 2/4, chỉ số UV ở các tỉnh/thành trên cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao (7.5 - 10.3). Đặc biệt, Nha Trang và Cà Mau có thời điểm chỉ số UV đạt mức nguy hiểm (10.6 - 10.8).

Ba ngày tiếp theo (13-15/4), Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo vẫn tiếp tục duy trì chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng rất cao đến nguy hiểm (10.0 - 11.0). Trong khi đó, dự báo chỉ số này ở Bắc Bộ ở mức nguy cơ gây hại cao trong hai ngày 13-14/4 và ngày 15/4 giảm xuống mức trung bình đến cao.

Chỉ số UV nguy cơ tác động đến cơ thể người:

3 ≤ UV ≤ 5: nguy cơ gây hại trung bình

6 ≤ UV ≤ 8: nguy cơ gây hại cao

UV > 8: nguy cơ gây hại rất cao

Nhiet-do-hom-nay-13-4-2022

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 13/4/2022:

Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 12/4/2022: Bắc Bộ dịu mát sau nghỉ lễ, Nam Bộ mưa rào

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận