Người đàn ông Hàn Quốc tử vong ở chung cư Goldmark City vì nguyên nhân gì?

Cơ quan chức năng, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phong tỏa tòa nhà R2 (chung cư Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn) vì có người nước ngoài tử vong.

Đỗ Thu Nga
13:21 17/02/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo nguồn tin từ tờ Người lao động, sáng 17/2 tại khu nhà R2, khu chung cư Goldmark City (trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) các cơ quan chức năng đã tổ chức phong tỏa sau khi phát hiện 1 người đàn ông ngoại quốc tử vong tại căn hộ trên tầng 21.

Thông tin ban đầu cho hay, nạn nhân là người Hàn Quốc, sinh năm 1974. Người đàn ông này thuê căn hộ tại khu R2 để sinh sống. Thi thể người này được phát hiện vào sáng ngày 17/2.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an cùng đội ngũ y tế và chính quyền địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường. Hàng rào sắt đã được dựng lên xung quanh khu căn hộ R2, hoạt động của người dân sinh sống tại đây cũng được kiểm soát chặt chẽ.

Theo video ghi nhận tại hiện trường, nhân viên y tế đã đến triển khai phun khử khuẩn, phòng chống dịch COVID-19. Các thiết bị y tế cũng đã được đưa đến khu vực này bằng xe chuyên dụng.

nguoi-dan-ong-han-quoc-chet-o-chung-cu-Goldmark-City-vi-nguyen-nhan-gi-0
Cơ quan chức năng phong tỏa toàn bộ tòa nhà - nơi người đàn ông Hàn Quốc tử vong

Theo thông tin từ Gia đình & Xã hội, ông Đinh Quang Tâm - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, người đàn ông Hàn Quốc bất ngờ tử vong. "Mặc dù thông tin ban đầu xác định người này tử vong do đột tử nhưng đội phản ứng nhanh quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng có mặt thực hiện các quy định về phòng chống dịch".

Cũng theo ông Tâm, đến nay, 115 đang tiến hành các bước theo quy định về kiểm soát dịch bệnh, Toàn bộ tòa R2 buộc phong tỏa, nếu kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần thì tiến hành các bước tiếp theo.

Theo lãnh đạo quận, Công an quận Bắc Từ Liêm, cơ quan đang điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân và lấy mẫu xét nghiệm để xem có dương tính với SARS-CoV2 hay không. 

"Chúng tôi yêu cầu đóng cửa tòa nhà, không ai được đi ra và vào cho đến khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với người tử vong. Nếu âm tính thì sẽ có các biện pháp cụ thể", ông Trần Thế Cương - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã ghi nhận 36 trường hợp nhiễm COVID-19. Ngoài ca bệnh liên quan đến 2 ổ dịch Quảng Ninh và Hải Dương, TP cũng đã ghi nhận trường hợp dương tính là người nước ngoài từng đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Để phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi người dân thực hiện "Thông điệp 5K" gồm: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ” với các nội dung chính:

1 – KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

2 – KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

3 – KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

4 – KHÔNG TỤ TẬP đông người.

5 – KHAI BÁO Y TẾ: thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.xn--vn-rma2251a/ được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được.

4 cách đăng ký vaccine COVID-19 của VNCV

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận