Toàn miền Bắc và một số tỉnh miền Trung sắp đón đợt rét sâu nhất từ đầu năm tới giờ

Theo cơ quan khí tượng, năm 2021 mùa đông đến sớm hơn hàng năm. Dự báo, vào cuối tuần này, toàn miền Bắc và một số tình miền Trung sẽ đón đợt rét sâu nhất từ đầu năm đến giờ?

Đỗ Thu Nga
08:41 04/11/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng ngày 7/11/2021, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông. Sau đó mưa giảm, nhiệt độ cũng giảm. 

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa Đông Bắc tầng thấp và gió Đông trên cao nên sẽ xuất hiện mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ khoảng đêm ngày 7/11, trời chuyển rét tại Bắc Bộ. Từ ngày 8/11, trời chuyển rét tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí tượng (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho hay, trong khoảng thời gian từ ngày 4 - 6/11, miền Bắc trời nắng ráo, nhiệt độ ngày tăng lên trên 25 độ C. 

mien-bac-va-mot-so-tinh-mien-trung-sap-don-dot-ret-sau-vao-cuoi-tuan-9
Cuối tuần này, toàn miền Bắc và một số tỉnh miền Trung sẽ đón đợt rét sâu

Đến khoảng ngày 7 - 8/11 một đợt gió mùa đông bắc mạnh có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa dông và làm cho các tỉnh Bắc Bộ cũng như các tỉnh bắc Trung Bộ xảy ra rét diện rộng với nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 20 độ C. 

Đợt rét sắp tới sẽ là đợt rét diện rộng và rét sâu nhất từ đầu năm tới giờ. Tuy nhiên, đây sẽ là một đợt rét khô, với kiểu thời tiết trời nắng ban ngày và rét sâu về đêm.

Trước đó, vào trung tuần tháng 10, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh có xu hướng gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng 10 và có xu hướng gia tăng cường độ trong các tháng chính đông. Rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 có thể xảy ra sớm (trước ngày 25-12, trong khi trung bình nhiều năm thường sau ngày 25-12) và tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12-2021 đến tháng 2-2022. 

Cụ thể, tháng 1/2022 sẽ có khoảng 4-5 đợt không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại diện rộng từ 4-6 ngày. Tháng 11 và 12/2022, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn 0-0,5oC so với trung bình nhiều năm. "Nhiệt độ trung bình mùa đông năm 2021-2022 xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2020-2021", ông Lâm nhận định.

Đến ngày 1/11/2021, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 10 hàng năm là giai đoạn chuyển mùa với kiểu thời tiết nắng mưa thất thường. Đến cuối tháng 10 và đầu tháng 11 hàng năm, miền Bắc thường trong giai đoạn nắng hanh, độ ẩm trong không khí thấp do khối không khí lạnh đã bắt đầu chi phối thời tiết miền Bắc. 

mien-bac-va-mot-so-tinh-mien-trung-sap-don-dot-ret-sau-vao-cuoi-tuan-6
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Tuy nhiên, theo ông Hưởng, tháng 10/2021 có đôi nét đặc biệt. Cụ thể, từ ngày 28/10 tới 1/11 ở các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Không khí lạnh này không xuống sâu phía Nam như thường thấy trong giai đoạn cuối tháng 10 mà lại lệch đồng tạo ra đới gió đông nam mang hơi ẩm từ vịnh Bắc Bộ vào đất liền. Chính vì vậy, miền Bắc liên tục có mưa, mưa rào, mưa nhỏ đan xen; mưa cộng với không khí lạnh đã làm cho nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ cũng như các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm xuống đáng kể, với mức nhiệt trung bình ngày trong khoảng từ ngày 28/10 tới 1/11 phổ biến chỉ khoảng 21 - 23 độ C ở vùng đồng bằng, 19 - 21 độ C ở khu vực vùng núi. Trời rét ở vùng núi và lạnh ở vùng đồng bằng.

"Từ cách đây khoảng 3 tháng, trong bản tin dự báo mùa phát hành tháng 8, 9 và tháng 10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nhận định năm nay mùa Đông đến sớm hơn so với mọi năm", ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay.

Vị chuyên gia này cũng cho biết thêm, theo thống kê chuỗi số liệu khoảng 50 năm gần đây thời tiết trời lạnh trong những ngày cuối tháng 10 có nhiệt độ trời lạnh thì hầu như năm nào cũng xảy ra (thậm chí còn có năm ở mức trời rét). Tuy nhiên, kiểu thời tiết có mưa liên tục từ từ 3 - 5 ngày cuối tháng 10 và nhiệt độ trung bình ngày từ 20 - 22 độ C (ở mức độ trời lạnh) như năm 2021 thì không phải năm nào cũng có.

Theo thống kê tại trạm khí tượng Hà Đông từ năm 1981 đến nay, lần gần nhất có mưa liên tục trong 3 - 5 ngày và nhiệt độ trung bình ngày ngày ở ngưỡng trời lạnh xảy ra vào tháng 10/2001, cách  đây đúng 20 năm.

Ngoài ra trong các tháng 10 của các năm 1985, 1986, 1988, 1993 cũng có kiểu thời tiết tương tự, có mưa liên tục và nhiệt độ trung bình ngày phổ biến từ 20 - 22 độ C (trời lạnh), thậm chí năm 1988 nhiệt độ trung bình ngày còn ở mức 17 - 19 độ C (trời rét). 

Ông Hưởng nhận định: "Như vậy có thể sơ bộ là trong những năm thập niên 90 trở lại trước, kiểu thời tiết này tần suất xảy ra nhiều hơn, tuy nhiên trong những năm gần đây tần suất xảy ra có xu thế xảy ra thưa hơn so với nhưng năm từ thập kỷ 90 trở về trước".

Ông Hưởng chia sẻ thêm, khoảng ngày 7 - 8/11 một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa dông và làm cho các tỉnh Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét diện rộng với nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 20 độ C và đợt rét sắp tới sẽ là đợt rét diện rộng và rét sâu nhất từ đầu năm tới giờ. Tuy nhiên đây sẽ là một đợt rét khô, với kiểu thời tiết trời nắng ban ngày và rét sâu về đêm.

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội ngày 4/11/2021: Trưa hửng nắng, đêm lạnh

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận