Không khí lạnh tăng cường ở Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 17 độ C

Ngày 19/10, không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt ở Hà Nội giảm xuống thấp nhất là 17 độ C. Hôm nay, người dân Thủ đô cảm nhận rõ nét sự thay đổi của thời tiết.

Đỗ Thu Nga
09:48 19/10/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 19/10, không khí lạnh tăng cường khiến cho Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trời rét kèm mưa, nhiệt độ thấp nhất dưới 17 độ C.

Theo các hình ảnh ghi nhận sáng nay, người dân Hà Nội ra đường với những bộ trang phục "chuẩn" mùa đông với áo phao, khăn dày, bốt, găng tay... 

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh cùng với mưa nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội trời mưa rét.

“Trong một hai ngày tới không khí lạnh sẽ suy yếu dần nên tình hình rét còn chủ yếu về đêm và sáng sớm”, ông Thành nhận định.

nhiet-do-ha-noi-ngay-19-10-la-bao-nhieu-0
Ảnh: Báo Tiền Phong

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết thêm: “Theo dự báo của chúng tôi, khả năng từ đêm 20/10 lại có một đợt không khí lạnh tăng cường kèm mưa khiến nhiệt độ lại giảm trở lại. Khả năng từ đêm 21 – 23/10, Bắc Bộ trời chuyển rét”.

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, từ ngày 22-27/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Hà Tĩnh – Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn tiếp theo.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ 19-28/10, tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng từ ngày 21-22/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 18/10 và từ 22-23/10 trời rét.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 19/10:

Hà Nội: Sáng có lúc có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Trời lạnh, đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ;

Phía Đông Bắc Bộ: Sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Trời lạnh, đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Sáng có mưa, mưa rào và giông rải rác; Hà Tĩnh đến Quảng Trị cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: thấp nhất 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ: Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Xem thêm: Hà Nội lạnh đến bao giờ?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận