Kỳ lạ tục "thuê" vợ của người Eskimo sống ở nơi lạnh giá nhất thế giới

Tục "thuê" vợ của người Eskimo đã tồn tại từ rất lâu. Theo đó, đàn ông đi săn bắn được phép "thuê" vợ của một ai đó trong bộ tộc theo một thỏa thuận mà cả hai bên thấy hợp lý nhất.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người Eskimo chịu lạnh giỏi nhất hành tinh

Eskimo là tên gọi khác của tộc người Inupiat hay Yupik sống ở những vùng đất quanh năm băng giá như Đông Siberira, Alaska (Mỹ), Canada, Greenland. Người Eskimo ở Canada và Greenland được gọi là người Inuit. 

Có hai nhóm người chính là những người có ngôn ngữ, văn hóa Yupik phân bổ ở phía Đông Siberia và Alaska, được coi là nơi sơ khai của tộc người (5.000 năm trước). Nhóm thứ hai là Inuit ở phía Bắc Alaska, Canada và Greenland.

giai-ma-tuc-thue-vo-cua-nguoi-eskimo-song-o-noi-lanh-nhat-the-gioi-1
Người Eskimo chịu lạnh giỏi nhất hành tinh

Bộ tộc này sống ở khu vực lạnh nhất thế giới gần Bắc Cực. Việc sinh tồn giống như một trận chiến thường xuyên với những yếu tố khắc nghiệt của môi trường. Họ được mệnh danh là tộc người chịu lạnh giỏi nhất hành tinh.

Người Eskimo có khả năng sống ở nơi có nhiệt độ thấp -30 độ đến -40 độ. Để chống chọi với khí hậu khắc nghiệt, họ xây dựng lều Igloo, dáng tròn, làm từ những khối băng nén chặt. 

Những ngôi nhà như thế có thể được xây dựng trong vòng 1 giờ đồng hồ. Igloo có thể đứng riêng, hoặc kết nối nhiều gia đình với nhau thông qua các đường hầm.

giai-ma-tuc-thue-vo-cua-nguoi-eskimo-song-o-noi-lanh-nhat-the-gioi-4
Nhà băng của người Eskimo

Vì không thể trồng trọt ở nơi băng giá nên thực phẩm chủ yếu của người Eskimo là thịt động vật như cá tuyết, cá hồi, hải cẩu, tuần lộc, một số loại chim xứ lạnh. 

Người Eskimo còn được mệnh danh là những chuyên gia hàng đầu trong việc săn bắt cá voi mà không một tàu thuyền nào trên thế giới có thể sánh ngang với tài nghệ của họ.

Những loài thú sống trên bờ như gấu bắc cực thì người Eskimo dùng bẫy và bả để săn bắt. Người Eskimo nổi tiếng với tài săn bắn. Chiếc lều trong hình được phủ kín bởi da những con thú - chiến tích sau mỗi buổi đi săn của đàn ông nơi đó.

Món ăn truyền thống của người Eskimo là akutaq (thường được gọi là kem Eskimo). Món ăn này được làm từ quả mâm xôi, mỡ hải sản, cá và thịt tuần lộc. Sau bữa ăn thì thường có trà nóng và bánh quy được làm từ bột mì mua từ các trạm buôn bán, được phục vụ trong gần như mọi nhà. 

giai-ma-tuc-thue-vo-cua-nguoi-eskimo-song-o-noi-lanh-nhat-the-gioi-7
Món ăn truyền thống của người Eskimo

Ngay từ khi mới 8 tuổi, các bé trai trong bộ tộc đã theo cha đi săn bắt còn các bé gái theo mẹ học nấu nướng, may vá quần áo lông thú. Quần áo của người Eskimo được làm từ da động vật. Giầy được làm từ da hải cẩu không thấm nước. Truyền thống của họ là kể cả đàn ông, phụ nữ hay trẻ em đều mặc quần áo giống nhau.

Trong gia đình người Eskimo có sự phân chia công việc rõ ràng, đàn ông thì săn bắn, đàn bà thì nấu nướng may vá… Tuyệt đối sẽ không thấy bóng dáng người phụ nữ nào sửa nhà, bởi người trong tộc này rất tôn trọng người già, trẻ em và phụ nữ. 

Kỳ lạ tục cho "thuê" vợ của người Eskimo 

Mặc dù sinh sống ở vùng đất lạnh lẽo nhất hành tinh nhưng người Eskimo tới nay vẫn duy trì tập tục cho vợ mình ngủ chung với khách lạ để bày tỏ lòng hiếu khách. Song điều này không chứng minh phụ nữ thuộc tầng lớp yếu thế trong xã hội và bị sử dụng như một món hàng. Trái lại, phụ nữ Eskimo quyền lợi, có tiếng nói như những người đàn ông trong gia đình.

giai-ma-tuc-thue-vo-cua-nguoi-eskimo-song-o-noi-lanh-nhat-the-gioi-3
Người Eskimo có tục "thuê" vợ lạ lùng

Đặc biệt, người Eskimo có một tục lệ kỳ lạ là cho "thuê" vợ ngắn hạn. Tục đổi vợ cũng chỉ là một bước tiến xa hơn của tục "thuê" vợ. Đối với người Eskimo, đổi vợ hay cho thuê vợ cũng chỉ là một việc bình thường như hàng trăm việc bình thường khác mà họ phải đối mặt trong suốt cuộc đời.

Tục "thuê" vợ của người Eskimo được miêu tả như sau: Những người đàn ông đi săn bắn được phép "thuê" vợ của một ai đó trong bộ tộc theo thỏa thuận trước đó. Trong suốt thời gian thuê, người phụ nữ phải đáp ứng tất cả các nhu cầu của người "thuê" mình.

giai-ma-tuc-thue-vo-cua-nguoi-eskimo-song-o-noi-lanh-nhat-the-gioi-8
Phụ nữ Ekimo có tiếng nói trong gia đình

Tục lệ này có ý nghĩa nghĩa đàn ông muốn chia sẻ những điều tuyệt vời nhất của họ là phụ nữ cho các vị khách. Nếu đối phương từ chối, người đàn ông sẽ cho rằng đó là hành vi thiếu tôn trọng phụ nữ trong gia đình.

Từng có các nhóm nghiên cứu đến vùng đất lạnh giá này và nghiên cứu về đời sống hôn nhân của người Eskimo. Họ cho rằng, nguyên nhân của việc đổi vợ bắt nguồn từ hi vọng của người dân về việc sẽ có nhiều đứa trẻ khỏe mạnh ra đời. 

Bởi nơi đây có nhiều đứa trẻ ốm yếu, chết yểu, đó là hệ quả của hôn nhân cận huyết. Ngoài ra, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chế độ ăn uống thiếu thốn cũng khiến việc nuôi trẻ con trở nên khó khăn.

Bởi vậy, người phụ nữ sinh được nhiều con thì gia đình rất có phúc. Thậm chí còn được cộng đồng tung hô.

giai-ma-tuc-thue-vo-cua-nguoi-eskimo-song-o-noi-lanh-nhat-the-gioi-0
Những đứa trẻ trong tộc

Ngày nay do hiệu ứng nhà kính khiến toàn cầu nóng lên, nơi ở của những người Eskimo đang có nguy cơ biến mất dần và tộc người này đang phải đối mặt với một chuyến di cư để tìm ra nơi ở mới.

Người trong tộc bắt đầu di chuyển đến những vùng khí hậu ấm hơn và phải làm quen với một số những điều kiện của thế giới hiện đại. Nhiều người trẻ trong tộc đã đi học, nhận thức được vấn đề trong những phong tục được lưu truyền từ xa xưa.

Họ nhận ra, quan hệ tình dục với nhiều người khác nhau có thể gây ra bệnh lây qua đường tình dục. Ngoài ra, chính những mối quan hệ cận huyết khiến cho dân số người Eskimo ngày càng thu hẹp.

Những người trẻ đã ra ngoài thế giới, hòa nhập và lấy vợ, lấy chồng sinh con, hiện tại còn rất ít người giữ tư tưởng "đổi vợ" và hầu hết đó chỉ là những người già hoặc trung niên.

Sự thật đằng sau những lời đồn thổi đầy bí ẩn nghi lễ cúng tế kỳ lạ của bộ tộc Chewa

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Để chứng minh bản lĩnh đàn ông, người trong tộc Konyak Naga tìm đến các bộ tộc khác thách đấu, lấy đầu của kẻ thù mang về làng chất đống trong nhà chung Baan.

Những vết tích trên cơ thể hé lộ lịch sử đầy bạo lực của bộ tộc Konyak Naga, Ấn Độ
0 Bình luận

Có một số kiến thức thiên văn mà đến nay giới khoa học mới phát hiện ra, song điều kỳ lạ là bộ tộc Dogon ở châu Phi đã biết từ cách đây hàng nghìn năm.

Sự huyền bí của bộ tộc kỳ lạ được ví là 'hậu duệ người ngoài hành tinh' có hiểu biết phi thường thiên văn
0 Bình luận

Ainu có lẽ là bộ tộc cổ xưa nhất tại khu vực châu Âu và châu Á. Đời sống sinh hoạt và tập của họ có nhiều điều thú vị thu hút các học giả đến nghiên cứu.

Nguồn gốc bí ẩn của người Ainu - bộ tộc khai sinh ra văn hóa Samurai
0 Bình luận

img

Bài mới

Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 17 giờ trước
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
Áo dài và “ma sát văn hóa” - Góc nhìn từ webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy”

Khi khoảng cách địa lý ngày càng bị xóa nhòa, thách thức lớn nhất của hội nhập không còn nằm ở ngôn ngữ, mà ở việc con người làm thế nào để giữ được bản sắc của mình trong môi trường đa văn hóa. Webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy” do Hồng Lĩnh Education tổ chức đã mở ra một không gian đối thoại nghiêm túc về cách người Việt có thể bước ra thế giới với tâm thế chủ động, tự tin và không đánh mất căn tính văn hóa.

“Nối mộng” - Bản giao hưởng màu sắc thắp sáng tương lai

Clip truyền thông “Nối mộng” đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả tại đêm Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực khi kể lại hành trình kết nối những ước mơ sắp bị lãng quên tại vùng quê nghèo khó. Đây chính là món quà tinh thần ý nghĩa mà Ban Tổ chức gửi gắm đến tất cả khán giả tham dự chương trình.

img
Đề xuất