Dự báo xu hướng thời tiết Hà Nội dịp lễ 10/3, 30/4 và 1/5 năm 2023

Để có chuyến du lịch, tham quan Thủ đô Hà Nội lý tưởng nhất, các bạn đừng bỏ qua dự báo thời tiết ở khu vực này nhé!

Đỗ Thu Nga
09:20 18/04/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo báo Nhân dân, trong năm 2023, Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch là ngày 29/4/2023. Do vậy, ngày nghỉ Gỗ tổ Hùng Vương sẽ liền với dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế lao động 1/5. 

Vì ngày Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 rơi vào thứ 7 và chủ nhật, nên theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ bù 2 ngày làm việc của tuần tiếp theo. Như vậy, đợt nghỉ lễ này sẽ kéo dài 5 ngày liên tục. Kỳ nghỉ bắt đầu từ 29/4 đến hết ngày 3/5. 

du-bao-xu-huong-thoi-tiet-ha-noi-dip-le-10-3-30-4-va-1-5-nam-2023-6

Do đây là đợt nghỉ lễ dài nên nhiều người, nhiều gia đình từ các tỉnh thành có xu hướng cao di chuyển về Thủ đô Hà Nội, các tỉnh mạnh về du lịch để tham quan, nghỉ dưỡng. Để thuận lợi cho chuyến đi trong dịp lễ này, chúng tôi xin tổng hợp một vài thông tin hữu ích về tình hình thời tiết Thủ đô Hà Nội trong dịp lễ:

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay, khu vực Bắc Bộ có khả năng đón thời tiết mát mẻ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng nhưng không gay gắt.

Riêng tại Hà Nội, nhiệt độ tăng từ 4 - 6 độ C so với nửa đầu tháng 4. Theo dự báo, nửa cuối tháng 4 và đặc biệt là trong những ngày nghỉ lễ, thời tiết có nhiều sự thay đổi, song khá dễ chịu cho việc di chuyển, tham quan du lịch. Cụ thể:

- Ngày 29/4: Dự báo trời trời nắng, ít mây; nhiệt độ thấp nhất khoảng 28 độ C; nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 35 độ C.

- Ngày 30/4: Dự báo trời nắng, ít mây; nhiệt độ thấp nhất khoảng 28 độ C; nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ C.

- Ngày 1/5: Trời Hà Nội nhiều mây; nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C; nhiệt độ cao nhất khoảng 29 độ C.

- Ngày 2/5: Giống như ngày 1/5, trời Hà Nội nhiều mây; nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C; nhiệt độ cao nhất khoảng 29 độ C. 

- Ngày 3/5: Trời chuyển nắng, ít mây; nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C; nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C.

du-bao-xu-huong-thoi-tiet-ha-noi-dip-le-10-3-30-4-va-1-5-nam-2023-4

Với nền nhiệt như trên thì trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5, thời tiết Hà Nội khá thuận lợi cho việc di chuyển, tham quan. Tuy nhiên, để biết chính xác hơn về thời tiết Hà Nội trong dịp lễ, quý vị độc giả nên thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dưới đây, chúng tôi xin tổng hợp một vài thông tin về nhiệt độ 3 miền trong dịp nghỉ lễ tới:

Miền Bắc: Tháng 4 là thời điểm giao mùa xuân - hạ nên đây là thời điểm không khí khá dễ chịu, nhiệt độ dao động từ 22 - 28 độ C. Đặc biệt, ban đêm sẽ có chút se lạnh, gió nhẹ như những ngày mùa thu. Dự báo, nhiệt độ trung bình tháng 4 sẽ cao hơn 0,5 độ so với trung bình nhiều năm. 

Miền Trung: Tháng 4 ở khu vực này thời tiết khá dễ chịu, dao động từ 28 đến 32 độ C. Nhiệt độ trung bình cao hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An lượng mưa phổ biến gần bằng trung bình nhiều năm, trong khi đó khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam lượng mưa thấp hơn từ 5 - 10% so với trung bình nhiều năm.

Miền Nam: Trong tháng 4, nền nhiệt trung bình ở khu vực này cao hơn so với nhiều năm, nền nhiệt phổ biến từ 36 - 39 độ C. Một số nơi như Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Đông Nam Bộ có thể đạt nhiệt độ trên 39 độ C và miền Tây đạt nhiệt độ từ 35-37 độ C. Trong tháng này, Đông Nam Bộ dự kiến có từ 15 - 20 ngày có nắng, miền Tây có khoảng 5 - 10 ngày nắng phổ biến trên diện rộng. Lượng mưa dự báo xấp xỉ năm trước. Khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng có lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Xem thêm: Dự báo xu hướng thời tiết 10/3, 30/4 và 1/5 chi tiết nhất

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận