Dự báo xu hướng thời tiết 10/3, 30/4 và 1/5 chi tiết nhất

Để thuận tiện cho việc di chuyển, tham quan, du lịch của người dân dịp nghỉ lễ 10/3, 30/4 và 1/5, chúng tôi xin tổng hợp thông tin hữu ích về thời tiết.

Đỗ Thu Nga
11:17 17/04/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Dịp lễ 10/3 (Giỗ tổ Hùng Vương), 30/4 và 1/5,  công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ liên tiếp 5 ngày (kể từ 29/4 - 3/5). Đây là kỳ nghỉ lễ khá dài ngày, vì thế có nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi du lịch, nghỉ ngơi.

Thời tiết là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng đối với việc đi du lịch, nghỉ ngơi trong dịp lễ sắp tới. Hiểu được điều này, chúng tôi xin tổng hợp một vài thông tin hữu ích về thời tiết trong 5 ngày nghỉ lễ sắp tới: 

Theo cơ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 là giai đoạn đầu hè nên thời tiết vô cùng dễ chịu. Đây cũng là giai đoạn thiên nhiên vào độ đẹp nhất, thích hợp cho các hoạt động vui chơi.

Theo cơ quan khí tượng, trong thời kỳ dự báo từ nay đến 10/5, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm  từ 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn.

Du-bao-xu-huong-thoi-tiet-10-3-30-4-va-1-5-chi-tiet-nhat-0

Riêng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 

Kể từ nửa cuối tháng 4/2023, do tác động của nắng nóng, người dân ở khu vực Bắc Bộ Bắc và Trung Trung Bộ, cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu dân cư cũng như các khu sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. 

Tại khu vực phía Nam, khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn có nhiều ngày nắng nóng. Từ ngày 15 - 17/4, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xảy ra mưa rào và dông rải rác về chiều tối, nền nhiệt độ giảm nhẹ.

Từ ngày 11-30/4, nhiệt độ trung bình tại khu vực Hà Nội vào khoảng 25,5-26 độ C; thành phố Hải Phòng phổ biến khoảng 25-26 độ C; thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) khoảng 26,5-27,5 độ C; Thừa Thiên - Huế khoảng 27-28 độ C; thành phố biển Nha Trang 28,5-29,5 độ C; thành phố Buôn Ma Thuột 26,5-27,5 độC; Nam Bộ 29-30 độ C.

Từ ngày 1-10/5, dự báo nhiệt độ trung bình tại khu vực Hà Nội vào khoảng 27-28 độ C; thành phố Hải Phòng 26-27 độ C; thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) khoảng 27,5-28,5 độ C; Thừa Thiên - Huế khoảng 28-29 độ C; thành phố biển Nha Trang 28,5-29,5 độ C; thành phố Buôn Ma Thuột 26-27 độ C; khu vực Nam Bộ 28,5-29,5 độ C.

Về xu thế lượng mưa, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 11/4-10/5, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20%; riêng khu vực Tây Bắc Bộ thấp hơn từ 15-30%, có nơi thấp hơn.

Chuyên gia khí tượng đánh giá, dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay, khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì thời tiết mát mẻ. Còn các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Phía cơ quan khí tượng cũng lưu ý, thông tin chính xác về diễn biến thời tiết dịp nghỉ lễ chỉ có thể dự báo được trước khoảng 10 ngày. Vì thế, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin thời tiết. 

Xu hướng thời tiết từ 18/4 đến 26/4:

- Phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: từ ngày 19-23/4 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Phía Đông Bắc Bộ: từ ngày 19-23/4 có nắng nóng cục bộ.

-  Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: khoảng ngày 24-26/4 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm: Lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2023 của học sinh cập nhật mới nhất

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận