Lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2023 của học sinh cập nhật mới nhất

30/4 và 1/5 là hai ngày nghỉ lễ theo quy định. Vậy năm nay, 30/4 và 1/5, học sinh được nghỉ bao nhiêu ngày?

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đôi nét về ngày lễ 30/4 và 1/5

30/4 là ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chính thức kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, khi Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam tiến vào Sài Gòn. 

30/4 hàng năm là ngày lễ toàn dân mang ý nghĩa lịch sử trọng đại, chứng minh cho sức mạnh đoàn kết, truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của ông cha ta. Đây cũng là dịp để nhắc nhở con cháu đời sau về sự hi sinh của đồng bào dân tộc vì độc lập, tự do của ngày hôm nay.

Ngày 1/5 là ngày Quốc tế lao động, bắt nguồn từ những cuộc xung đột giữa chủ và công nhân trong thời kỳ lớn mạnh của các quốc gia tư bản chủ nghĩa (đó là nửa cuối TK 19). Khi đó, sản xuất công nghiệp tại các nước này tăng mạnh, kéo theo là sự bóc lột nặng nề đè lên công nhân.

30-4-va-1-5-nam-2023-hoc-sinh-ca-nuoc-duoc-nghi-may-ngay-4
Ngày 30/4/1945

Để bảo vệ quyền lợi và yêu cầu làm việc tối đa 8h/ngày, ngày 1/5/1886, phần lớn công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công. Hoạt động này đã bị đàn áp bằng các hình thức tấn công vũ lực, đuổi việc... từ đó gây nên sự kiện thảm sát Haymarket tại Chicago, Mỹ. Nhưng sau cùng, công cuộc đấu tranh của họ đã thành công và những yêu cầu của họ cũng được chấp thuận.

Sau này, ngày 1/5 được Quốc tế cộng sản II lấy làm ngày kỷ niệm, biểu dương lực lượng và cuộc đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước. Tại Việt Nam, ngày 1/5 còn là ngày kỷ niệm phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, đánh dấu sự kiện giành lại độc lập, tự do, dân chủ, cũng như quyền lợi kinh tế - xã hội.

Năm nay, ngoài ngày lễ 30/4 và 1/5 sát nhau thì ngày 10/3 - Giỗ tổ Hùng Vương cũng sát sau. Vì thế người lao động cả nước, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ lễ "dài hơi" hơn.

Lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2023 của học sinh cập nhật mới nhất

Theo Điều 112 của Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định về các ngày nghỉ lễ trong năm của người lao động như sau:

Người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào các ngày lễ, dịp lễ, lễ Tết. Cụ thể các ngày nghỉ lễ trong năm 2023 như sau:

  • Tết dương lịch: Nghỉ 01 ngày (ngày 1/1 dương lịch)
  • Tết âm lịch ( Tết Nguyên đán): Nghỉ 05 ngày
  • Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 01 ngày (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
  • Ngày Chiến thắng: Nghỉ 01 ngày (30/4 dương lịch)
  • Ngày Quốc tế Lao động: Nghỉ 01 ngày (1/5 dương lịch)
  • Quốc khánh: Nghỉ 01 ngày (2/9 dương lịch)

Quy định tại khoản 3 điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần của các cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên thì họ được nghỉ bù thêm số ngày trùng tương ứng vào ngày làm việc kế tiếp. 

Như vậy, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 sẽ kéo dài 4 đến 5 ngày tùy thuộc vào lịch làm việc, học tập của người lao động, học sinh, sinh viên. 

Được biết, học sinh sẽ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương 2023 theo lịch nghỉ của giáo viên.  

30-4-va-1-5-nam-2023-hoc-sinh-ca-nuoc-duoc-nghi-may-ngay-3

Tại Hà Nội, học sinh nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương 2023 tới 5 ngày. Cụ thể, ngày 10/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội có Công văn 1080/SGDĐT-VP về nghỉ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương; ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2023 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đối với các đơn vị, trường học thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật thì được nghỉ từ ngày 29/4 đến hết ngày 03/5/2023. Tổng số ngày nghỉ là 5 ngày.

Đối với các đơn vị, trường học chỉ nghỉ cố định ngày chủ nhật hằng tuần thì được nghỉ từ ngày 29/4 đến hết ngày 02/5/2023. Tổng số ngày nghỉ là 4 ngày.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện việc treo cờ Tổ quốc theo quy định; duy trì công tác phòng, chống dịch bệnh; sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ theo sự phân công của thành phố và của ngành.

Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm việc trực và bảo vệ cơ quan, trường học; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy, nổ.

Các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Do tùy vào lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2023 của từng trường mà thời gian học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

- Đối với trường học thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật: Học sinh đi học trở lại từ ngày 04/5/2023.

- Đối với trường học chỉ nghỉ cố định ngày chủ nhật hằng tuần: Học sinh đi học trở lại từ ngày 03/5/2023.

Đối với sinh viên, lịch nghỉ lễ cũng tương tự học sinh. Song hầu hết trường ĐH hiện nay đều có tổ chức giảng dạy và học tập vào thứ bảy nên số lượng trường học cho phép nghỉ nghỉ lễ 05 ngày khá ít. Như vậy, lịch nghỉ 30/4 – 1/5 năm 2023 của sinh viên gồm:

  • 29/4/2023 (Thứ bảy): Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
  • 30/4/2023 (Chủ nhật): Ngày Chiến thắng
  • 1/5/2023 (Thứ hai): Quốc tế Lao động
  • 2/5/2023 (Thứ ba): Nghỉ bù (cho ngày 30/4 vào Chủ nhật)

Ngoài ra, nếu trường nào không dạy học vào thứ 7 thì sinh viên được nghỉ bù thêm 3/5/2023 (thứ tư). Quy định về lịch nghỉ ở các trường ĐH cũng có thể thay đổi theo quyết định của ban giám hiệu. 

Xem thêm: Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên xem phim gì?

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Thái An
Thái An 15/08

So với các năm trước đó, lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 đã được kéo dài hơn so với quy định cũ là 1 ngày. Vậy, cụ thể, Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2022 rơi vào những ngày nào và kéo dài trong bao lâu?

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2022 cập nhật mới nhất
0 Bình luận

Đêm nay (30/4), không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ giảm xuống. Dự báo, nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ chuyển rét và mưa rất to.

Nhiệt độ hôm nay 30/4/2022: Mưa rơi tầm tã trong ngày đầu nghỉ lễ
0 Bình luận

Theo Lịch triều hiến chương loại chí, thời Lê Trung Hưng có vài hoàng hậu họ Trịnh và có nghi thức sách lập.

Lê Trung Hưng - thời kỳ duy nhất có nghi lễ sách lập hoàng hậu
0 Bình luận

img

Bài mới

Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
Áo dài và “ma sát văn hóa” - Góc nhìn từ webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy”

Khi khoảng cách địa lý ngày càng bị xóa nhòa, thách thức lớn nhất của hội nhập không còn nằm ở ngôn ngữ, mà ở việc con người làm thế nào để giữ được bản sắc của mình trong môi trường đa văn hóa. Webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy” do Hồng Lĩnh Education tổ chức đã mở ra một không gian đối thoại nghiêm túc về cách người Việt có thể bước ra thế giới với tâm thế chủ động, tự tin và không đánh mất căn tính văn hóa.

img
Đề xuất