Chân dung nữ "học bá" người Việt được ĐH Thanh Hoa giữ lại làm việc

ĐH Thanh Hoa là nơi tập trung những bộ óc tinh hoa nhất của đất nước Trung Quốc. Vậy mà cô gái 8x người Việt có thể vượt qua hàng ngàn "đối thủ" nặng ký để được Thanh Hoa giữa lại làm việc.

Đỗ Thu Nga
14:22 16/03/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nữ sinh người Việt chinh học ĐH Thanh Hoa

Đại Học (ĐH) Thanh Hoa là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây được xem là trường ĐH danh tiếng nhất Trung Quốc và châu Á. Trong nhiều năm liền, trường nằm trong top 20, 20 trên bảng xếp hạng ĐH thế giới của Times Higher Education (THE). Mỗi năm các thí sinh phải cạnh tranh đến mức "sứt đầu mẻ trán" thì mới giành được 1 suất học tại ĐH Thanh Hoa.

Không quá khi nói rằng, ĐH Thanh Hoa là ngôi trường tập trung những bộ óc tinh hoa của Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Còn với sinh viên quốc tế, có cơ hội học tại Thanh Hoa lại càng khó hơn.

Vậy mà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1985, Hải Phòng) lại có thể vượt qua nhiều "đối thủ" để ghi tên vào danh sách sinh viên của ĐH Thanh Hoa.

Chan-dung-nu-hoc-ba-nguoi-Viet-duoc-DH-Thanh-Hoa-giu-lai-lam-viec-8
Thu Hà chụp cùng các du học sinh tại Đại học Thanh Hoa (Ảnh: Afamily)

Theo Infonet, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thu Hà qua TP Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) để học tiếng nửa năm, sau đó học tại ĐH Quảng Tây. Tốt nghiệp ĐH, Thu Hà nhận học bổng thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Trung Quốc (CSC) và học tiếp Thạc sĩ ngành Tài chính của ĐH Quảng Tây. Thời gian học đáng lsy là 3 năm nhưng Thu Hà xin rút ngắn và tăng tốc hoàn thành luận án để ra trường khi vừa tròn 2 năm. 

Ngay sau đó, Thu Hà "apply" vào trường ĐH Thanh Hoa với ngành Tài chính - Tiền tệ. Nhờ thành tích xuất sắc được đăng 3 bài báo khoa học trước khi tốt nghiệp Thạc sĩ nên Thu Hà đã được Thanh Hoa nhận vào học và cấp học bổng chương trình hậu Tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp được thầy hướng dẫn giữ lại Viện Nghiên cứu học thuật và Thực hành kinh tế Trung Quốc thuộc ĐH Thanh Hoa công tác.

Hiện tại, Thu Hà chủ yếu nghiên cứu về kinh tế các nước ASEAN, xử lý số liệu, mô hình để làm các đề tài nghiên cứu và đăng các bài báo khoa học. 8x cũng vui vẻ bật mí, mức lương hiện tại của mình là khoảng 40 vạn tệ sau thuế/năm (khoảng 1,4 tỷ đồng). 

Thanh Hoa chính là mảnh đất của các "học bá"

Từ những trải nghiệm thực tế, Thu Hà đã chia sẻ rất nhiều điều thú vị về ngôi trường danh giá của Trung Quốc này. Cô nói, vào được Thanh Hoa không hề dễ: "Thanh Hoa rất chú trọng thành quả nghiên cứu. Họ duyệt hồ sơ không phải nhìn xem thành tích mình cao tới đâu, cũng không xem mình đã tham gia hoạt động ngoại khoá nào, cũng không cần biết mình xuất phát từ trường top hay trường bình thường. 

Họ coi trọng thành quả nghiên cứu, nên năm 2012 mình được tuyển thẳng vào hệ Tiến sĩ của trường mà không cần thi viết như các thí sinh khác. Mình chỉ cần tham gia phỏng vấn của Học viện".

Năm Thu Hà trúng tuyển, cả khoa có 10 Tiến sĩ ngành Tài chính thì có 8 bạn là người Trung Quốc, 2 du học sinh. Một người là Thu Hà, người còn lại là du học sinh NewZealand gốc Hoa. 

Thu Hà từng trải qua một buổi phỏng vấn với 6 thầy trong khoa, mỗi thầy hỏi 2 câu. Đến tận bây giờ, Thu Hà vẫn nhớ như in từng câu hỏi ngày hôm ấy.

Chan-dung-nu-hoc-ba-nguoi-Viet-duoc-DH-Thanh-Hoa-giu-lai-lam-viec-9
ĐH Thanh Hoa

- Bài báo khoa học của bạn có viết về thị trường chứng khoán của Việt Nam không? Chúng tôi muốn nghe bạn dùng 15 phút để khái quát tổng thể về thị trường chứng khoán nước bạn. Bạn đã dùng công thức nào, số liệu từ đâu để chứng minh cho luận điểm của mình là đúng?

- Bạn đã theo học ngành Tài chính 6 năm. Vậy bạn đã trang bị cho mình được những hành trang kiến thức nào để bước vào học Tiến sĩ?

- Tại sao bạn chọn Thanh Hoa chứ không phải Bắc Đại hay 1 trường nào khác?

- Bạn có biết là Thanh Hoa rất gắt gao trong việc tuyển sinh đối với Tiến sĩ là du học sinh không? Bạn có biết chương trình đào tạo Tiến sĩ của chúng tôi yêu cầu cao đến mức nào không?

- Bạn phải học và thi rất khổ sở trong 3 học kỳ đầu, gồm Kinh tế lượng cao cấp, Kinh tế vĩ mô cao cấp, Kinh tế vi mô cao cấp và 20 học phần khác từ các môn tự chọn khác, bạn dự định sẽ vượt qua nó bằng cách nào khi mà chúng tôi giảng bài bằng cả tiếng Anh và Trung song hành?

- Nếu may mắn vượt qua được 3 học kỳ đầu thì bạn dự tính sẽ viết luận án tốt nghiệp bằng phương pháp nào, đề tài nào?

Chan-dung-nu-hoc-ba-nguoi-Viet-duoc-DH-Thanh-Hoa-giu-lai-lam-viec-5
Thu Hà cùng một số bạn du học sinh Việt tại Thanh Hoa (Ảnh: Afamily)

8x Hải Phòng cho biết, muốn tốt nghiệp Tiến sĩ thì bắt buộc phải có 3 bài báo khoa học đăng trên tạp chí SSCI, đây là quy định bắt buộc của trường. Không phân biệt sinh viên Trung Quốc hay nước ngoài, trường đều đối xử như nhau bao gồm thi cử, đăng báo, bảo vệ luận án, du học sinh sẽ không được hưởng bất cứ ưu đãi nào so với sinh viên bản địa.

Thời gian học tập tại Thanh Hoa quả thực rất căng thẳng, nó được Thu Hà ví như "địa ngục trần gian".  "Thanh Hoa và Bắc đại là 2 trường hầu hết không cấp học bổng cho du học sinh, tự apply thì phải tham gia thi viết phỏng vấn được thầy hướng dẫn của Thanh Hoa gật đầu ưu tiên cho những sinh viên có bài báo. 

Nên nếu là Thạc sĩ hoặc MBA thì dễ thở hơn chút khoản đầu vào, vì học phí cao vút và phải tự trả phí. Còn hệ đại học cũng không ai lọt vào được mấy", Thu Hà chia sẻ.

Thu Hà cũng cho biết thêm, trước khoa mình có một số sinh viên Việt là thủ khoa của DDH Quốc gia sang học. Cùng đợt với cô có khoảng chục bạn là học viên trường quân sự của Việt cử sang học theo chế độ 2 trường hợp tác. Đây đều là những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. 

Nói thêm về độ gắt gao của ĐH Thanh Hoa, Thu Hà chia sẻ: "Hệ Đại học khổ sở lắm, phải hoàn thành 160 học phần, trượt 1 môn được thi lại duy nhất 1 lần. 

Nếu lần thi lại đó vẫn "tạch" thì mời về nước luôn, không có nợ môn. Cả sinh viên bản địa và du học sinh đều học hành rất căng, có sinh viên đeo balo nặng trịch ngồi gốc cây trong trường khóc vì áp lực. 

Giờ học của đại học là 7h50 đến 12h. Thư viện 11h đêm vẫn sáng trưng và rất đông đúc. Nhiều sinh viên chỉ cắm đầu vào học và thi". Thu Hà vì học hậu Tiến sĩ nên không học theo khung 7h50 - 12h mà cùng thầy hướng dẫn làm dự án.

Thanh Hoa tuy "gắt" nhưng cũng rất vui

Ngoài nổi tiếng là ngôi trường "học bá", Thanh Hoa còn biết đến với các hoạt động thể thao, văn nghệ cực kỳ sôi nổi, đúng chuẩn "Work hard, play hard". Đợt thi Olympic ở Nhật vừa qua, sinh viên nữ của Thanh Hoa đã đoạt quán quân môn Bắn súng.

"Bóng bàn, bóng chuyền và bóng rổ ở trường cũng rất nổi tiếng. Đội bóng chuyền ở đợt Olympic Bắc Kinh là của Thanh Hoa ra đấy. Trường có diện tích quá rộng nên rất nhiều sân vận động thể thao. Bên cạnh đó trường có chế độ tuyển thẳng những sinh viên tài năng vượt trội về môn thể thao nào đó, hoặc có thành tích vượt trội về văn nghệ, chẳng hạn như ca sỹ Lí Kiện.

Chan-dung-nu-hoc-ba-nguoi-Viet-duoc-DH-Thanh-Hoa-giu-lai-lam-viec-5

Văn nghệ cũng phong phú lắm, trường có riêng một toà để tổ chức các đêm diễn vào cuối tuần. Vé được phát theo từng học viện. Có gala âm nhạc còn mời cả nhóm nhạc nổi tiếng Ngũ Nguyệt Thiên về biểu diễn", Thu Hà hào hứng chia sẻ.

Ngoài giờ học, sinh viên cũng có thể đi nghe Hội thảo. "Ngày nào không bận thì mình đi nghe Hội thảo của các ông lớn như Tencent, Jack Ma này. Jack Ma là hội viên của Học viện nên hay tới giảng bài lắm. Ngoài đời ông ấy rất thân thiện", Thu Hà nói thêm.

Xem thêm: Chuyện người đẹp bí ẩn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam: Đang ở đỉnh cao lại đi du học, từng quên mình là... Á hậu

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận