Dự báo đường đi của bão Kompasu: Trong 24h tới vào biển Đông hình thành bão số 8

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 24 giờ tới, bão Kompasu sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, vào biển Đông và mạnh lên thành bão số 8.

Đỗ Thu Nga
09:27 11/10/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 7h giờ 11/10, vị trí tâm bão (bão Kompasu) ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và mạnh thêm thành bão số 8. Đến 7h ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

bao-kompasu-dang-di-chuyen-vao-bien-dong-hinh-thanh-bao-so-8-j
Đường đi của bão Kompasu

Dự báo trong 24h đến 48h tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào biển Đông và tiếp tục mạnh lên.

Đến 7h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13. Trong 48h đến 72 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Trong 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Dự báo, đến 7h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng nay (11/10), ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, đêm tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực Bắc Biển Đông: cấp 3. 

Dự báo trong 72h đế 96h tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, cường độ bão có xu hướng giảm.

bao-kompasu-dang-di-chuyen-vao-bien-dong-hinh-thanh-bao-so-8
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành họp chỉ đạo ứng phó với thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới

Liên quan đến công tác phòng, chống bão lũ trong 10 ngày tới, sáng 10/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai về công tác ứng phó với bão, lũ.

Tại cuộc họp, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm DBKTTVQG) cho biết: Cơn bão số 7 vừa tan thì trong đêm nay (11-10), cơn bão có tên quốc tế Kompasu đang hoạt động ở khu vực biển phía đông Philippines có thể vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8.

“Đây là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp 10-11, giật cấp 13 và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn tại các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ trong khoảng ngày 13 đến 15-10” - ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm DBKTTVQG, cho biết.

Ngoài bão Kompasu, dự kiến ngày 16 và 17-10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông. Đây được coi là tình huống thiên tai nguy hiểm liên tiếp, nguy cơ bão chồng bão, lũ chồng lũ trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp ở một số địa phương, nhiều người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc qua khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

bao-kompasu-dang-di-chuyen-vao-bien-dong-hinh-thanh-bao-so-8-d

Cũng trong cuộc họp này, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nhận định dòng người hồi hương bằng xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê có thể sẽ gặp nguy hiểm khi nhiều tỉnh đã có mưa lớn do bão số 7.

Do đó, trong sáng 10/10, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi tới Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bốn tỉnh, thành là TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, nơi có lượng công nhân, lao động các tỉnh lớn, thông báo về diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới để bà con nắm được và có sự tính toán, sắp xếp hợp lý.

“Ban chỉ đạo quốc gia cũng yêu cầu các địa phương dọc quốc lộ 1 tính toán với lượng mưa 3-5 ngày thì khu vực nào bị ngập lụt phải có người trực ngay ở đó, có trạm di động để tiếp đón và trung chuyển bà con”, ông Hiệp cho biết.

Xem thêm: Bão số 7 chuyển hướng đi vào Vịnh Bắc Bộ, giật cấp 11

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận