Chuyên gia Nam Phi hé lộ những triệu chứng của người nhiễm "siêu biến thể Covid" Omicron

Các chuyên gia y tế ở Nam Phi vừa hé lộ các triệu chứng của người nhiễm "siêu biến thể Covid" Omicron, theo đó đây là những triệu chứng khá bất thường.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 28/11
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Telegraph, một vị bác sĩ tại châu Phi mới đây đã công bố những triệu chứng của người nhiễm "siêu biến thể Covid" Omicron. Trước đó, đây cũng là người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về biến thể Omicron đang gây lo ngại nhất hiện nay. Đó là Tiến sĩ Angelique Coetzee, chủ tịch Hiệp hội Y học Nam Phi (SAMA) - người có 30 năm kinh nghiệm chữa trị. 

Bà cho biết: "Biến thể Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ như đau cơ và mệt mỏi trong một hoặc hai ngày và người bệnh sẽ cảm thấy không được khỏe. Cho đến nay chúng tôi phát hiện thấy những người bị nhiễm không bị mất vị giác hoặc khứu giác. Họ có thể bị ho nhẹ và không có triệu chứng gì nổi bật. Nhiều người bị nhiễm có thể điều trị tại nhà".

trieu-chung-cua-nguoi-nhiem-sieu-bien-the-covid-omicron
Tiến sĩ Angelique Coetzee, chủ tịch Hiệp hội Y học Nam Phi (SAMA)

Vị bác sĩ này cho hay, bà đã thấy ở những người trưởng thành khỏe mạnh mắc biến thể mới xuất hiện những "triệu chứng lạ", nhưng đa số chỉ ở dạng nhẹ. Bà Coetzee cho biết: "Triệu chứng của họ rất khác, nhưng cũng nhẹ hơn so với những gì tôi từng xử lý".

Tiến sĩ Coetzee cho biết, bà đã gọi cho Ủy ban tư vấn Covid-19 Nam Phi sau khi phát hiện một gia đình 4 người dương tính với virus xuất hiện các triệu chứng lạ, bao gồm mệt mỏi cực độ. Tính đến thời điểm hiện tại, bà đã xử lý tới 20 bệnh nhân  dương tính với triệu chứng của biến thể mới, hầu hết là nam giới trẻ tuổi. Đặc biệt, khoảng 50% những người này chưa được tiêm chủng, chưa xuất hiện triệu chứng mất vị giác hay khứu giác. 

Một trong số những trường hợp đáng chú ý theo bà Coetzee là một bé gái 6 tuổi. Bà cho biết: "Cô bé sốt cao và nhịp tim nhanh bất thường, nên tôi đã cân nhắc cho bé nhập viện. Nhưng sau 2 ngày, mọi chuyện lại tốt hơn rất nhiều". Nữ bác sĩ cho biết thêm, mọi bệnh nhân bà tiếp nhận đều là người khỏe mạnh, do đó vẫn cần cảnh giác nếu bệnh nhân là người già hay chưa được tiêm chủng. 

trieu-chung-cua-nguoi-nhiem-sieu-bien-the-covid-omicron
Triệu chứng của họ rất khác, nhưng cũng nhẹ hơn so với những gì tôi từng xử lý

Tiến sĩ này đính chính,  hiện tại các bệnh viện chưa quá tải do bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron, và chủng mới cũng chưa xuất hiện ở những người đã tiêm phòng. Bà nói thêm: "Chúng tôi chỉ biết được điều này sau 2 tuần theo dõi. Đúng là biến thể Omicron rất dễ lây lan nhưng chúng tôi không biết tại sao lại xuất hiện quá nhiều thông tin cường điệu hóa về nó khi chúng tôi vẫn đang nghiên cứu". Một lần nữa, chuyên gia này nhấn mạnh rằng ta cần quan tâm đến nhóm người già, chưa tiêm chủng có nguy cơ nhiễm biến thể mới này cao hơn.

Trước đó vào ngày 26/11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhanh chóng xếp Omicron vào nhóm các "biến chủng gây lo ngại" - sánh ngang với biến chủng Delta trước đó. Biến thể này đã xuất hiện ở nhiều châu lục như châu Âu và châu Á. Các nhà khoa học cho biết, Omicron có tới 32 đột biến ở protein gai, là biến thể nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2. Biến chủng này được dự báo có thể lây lan nhanh hơn 500% so với biến chủng Delta.

Hiện tại, ở Việt Nam thông qua giám sát dịch tễ của virus SARS-CoV-2 hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 với biến chủng mới Omicron. Tuy nhiên, để chủ động kiểm soát tình hình dịch cũng như ngăn chặn nguy cơ, Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch COVID-19 nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch. Bộ cũng yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur thực hiện giải trình gen các trường hợp nghi ngờ biến chủng mới, đặc biệt là những người có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực Nam Phi.

Bộ Y tế đã nhanh chóng báo cáo, đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến/đi về từ các quốc gia trên.

Theo NY Post, Telegraph

Xem thêm: Siêu biến thể Omicron lây nhiễm mạnh gấp 500 lần so với biến chủng Delta

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

AY.4.2 là một biến chủng phụ được phát hiện ở ít nhất 27 quốc gia. Theo cơ quan y tế các nước, biến chủng AY.4.2 nguy hiểm hơn và lây nhanh hơn biến thể Delta.

Biến chủng AY.4.2 - 'hậu duệ' của biến thể Delta nguy hiểm thế nào?
0 Bình luận

Theo bài nghiên cứu đăng trên  trang dữ liệu khoa học biorXiv, vaccine COVAXIN của Ấn Độ có khả năng vô hiệu hóa biến chủng COVDI-19 mới.

COVID-19 ở Ấn Độ: Vaccine COVAXIN vô hiệu hóa được biến thể B.1.617?
0 Bình luận

Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có giải mã gen chính thức đến từ các cơ quan chức năng liên quan đến ca bệnh ở Yên Bái. Song sự lo ngại đây có thể là biến chủng mới từ Ấn Độ vẫn hiện hữu.

Bệnh nhân COVID-19 ở Yên Bái có thể nhiễm biến thể mới từ Ấn Độ?
0 Bình luận

Tin liên quan

Trong những ngày lễ Tết, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi của bệnh nhân tiểu đường xáo trộn khá nhiều. Để bảo vệ sức khỏe, người bị tiểu đường nên ăn gì ngày Tết?

Người bị tiểu đường nên ăn gì ngày Tết?
0 Bình luận

Chú mèo bốn tai này có đôi mắt xanh đặc trưng đầy quyến rũ, ma mị. Hai chiếc tai bình thường, còn hai chiếc tai khác của chú mèo nhỏ hơn, thò hẳn về phía trước.

Kỳ lạ hình ảnh chú mèo bốn tai vô cùng xinh đẹp gây sốt mạng xã hội
0 Bình luận

“Có nên ăn chuối vào ngày Tết” là thắc mắc chung của nhiều người bởi đây là loại quả thơm ngon, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Có nên ăn chuối vào ngày Tết hay không?
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
Áo dài và “ma sát văn hóa” - Góc nhìn từ webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy”

Khi khoảng cách địa lý ngày càng bị xóa nhòa, thách thức lớn nhất của hội nhập không còn nằm ở ngôn ngữ, mà ở việc con người làm thế nào để giữ được bản sắc của mình trong môi trường đa văn hóa. Webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy” do Hồng Lĩnh Education tổ chức đã mở ra một không gian đối thoại nghiêm túc về cách người Việt có thể bước ra thế giới với tâm thế chủ động, tự tin và không đánh mất căn tính văn hóa.

“Nối mộng” - Bản giao hưởng màu sắc thắp sáng tương lai

Clip truyền thông “Nối mộng” đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả tại đêm Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực khi kể lại hành trình kết nối những ước mơ sắp bị lãng quên tại vùng quê nghèo khó. Đây chính là món quà tinh thần ý nghĩa mà Ban Tổ chức gửi gắm đến tất cả khán giả tham dự chương trình.

SC88 đồng hành cùng người dân Phú Yên trong chương trình thiện nguyện cuối năm 2025

Cuối năm 2025, khi những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa đông đang về, SC88 đã mang hơi ấm nghĩa tình đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Yên thông qua chương trình thiện nguyện “Sưởi ấm trái tim đồng bào”. Hành trình không chỉ trao đi những phần quà thiết thực mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

Hải An
Hải An 16/01
Chú rể người Úc “nhập gia tuỳ tục”, dùng xe lôi miền Tây chở tráp cưới hỏi vợ An Giang

Dùng phương tiện truyền thống của miền Tây để chở tráp lễ đi hỏi vợ, chú rể Úc và cô dâu An Giang đã có kỷ niệm đáng nhớ trong ngày vui.

Thanh Tú
Thanh Tú 15/01
Sau 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc dựng nhà, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm tiền để bà con vùng thiên tai sắm sửa đón Tết

Sau chiến dịch thần tốc dựng lại nhà cho dân, Chính phủ tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ bà con vùng thiên tai có thêm tiền sắm sửa, đón Tết.

Hải An
Hải An 12/01
img
Đề xuất