Giới siêu giàu và những thú vui tiêu tiền kì lạ: Từ dùng đá tinh khiết tới nhân bản thú cưng

Sở hữu quá nhiều tiền trong tay, giới siêu giàu có vô số thú vui tiêu tiền kì lạ mà người bình thường chẳng thể nào nghĩ tới.

Chi Nguyễn
10:31 11/07/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tìm hiểu trên Internet, đa phần ta sẽ thấy những bài học dạy làm giàu, trở nên thành công của những người giàu có. Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng biết được khía cạnh đời thường của họ.

Giới siêu giàu làm thế nào để tiêu hết từng đấy tiền? Họ cần bao nhiêu đồ đạc để trang trí căn biệt thự đắt tiền? Hóa ra, có rất nhiều dịch vụ thú vị phục vụ cho những sở thích không tưởng mà chỉ các triệu phú, tỷ phú mới có thể nghĩ ra.

Đá tinh khiết

thu-vui-tieu-tien-ki-la-cua-gioi-sieu-giau
Đá tinh khiết

Đối với người giàu, họ sẽ tìm cách khiến chất lượng cuộc sống của mình tinh hoa nhất. Chẳng hạn, để giữ trọn vị đồ uống, công ty Glace Luxury Ice Co. đã tạo ra loại đá vô cùng tinh khiết, không chứa bất kỳ khoáng chất, chất phụ gia hay bất kỳ chất nào khác có thể làm ảnh hưởng tới đồ uống có cồn của họ.

Được biết, một gói 50 viên đá này có giá tới 325 USD, tương đương 7,4 triệu đồng. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng có lẽ mức giá này chẳng thấm vào đâu so với một chai rượu hàng ngàn USD.

Ở khách sạn đắt tiền

thu-vui-tieu-tien-ki-la-cua-gioi-sieu-giau
Phòng Empathy, Palms Casino Resort

Người giàu có một khi đã đi du lịch thì tất nhiên cũng chọn những khách sạn đắt đỏ nhất. Trong đó, căn hộ Empathy tại Palms Casino Resort (Las Vegas, Mỹ) do nghệ sĩ Damien Hirst thiết kế có lẽ là phòng khách sạn đắt nhất thế giới.

Đây là căn villa rộng 840 m2, có 2 tầng và bể bơi riêng nhìn ra Vegas Strip, đầy đủ các tiện nghi như quầy bar, phòng gym và đá muối Himalaya cùng với các tác phẩm nghệ thuật độc quyền của Hirst. Được biết, giá phòng là 100.000 USD/đêm, với điều kiện phải ngủ ít nhất 2 đêm.

Thẻ đen

thu-vui-tieu-tien-ki-la-cua-gioi-sieu-giau
Black Card - thẻ đen

Thẻ đen, hay còn gọi là Centurion Card làm từ titanium đen không phải là thứ dành cho mọi người. Chiếc thẻ này được cấp cho những người giàu có và quyền lực, và bạn phải được... mời để lập thẻ. 

Các ưu đãi không đăng công khai, nhưng được cho là bao gồm việc nâng cấp dịch vụ hàng không và khách sạn, đặt chỗ trước tại các nhà hàng cao cấp, hỗ trợ mua vé, truy cập các căn hộ bí mật,... Tất nhiên, để hưởng các ưu đãi này, bạn cần phải trả phí ban đầu để mở thẻ là 10.000 USD, phí thường niên là 5.000 USD. Bù lại, bạn được hoàn trả 4% cho mỗi lần chi tiêu.

Thuê tàu hỏa

thu-vui-tieu-tien-ki-la-cua-gioi-sieu-giau
Thuê tàu hỏa

Bạn không đọc nhầm đâu, người giàu sẵn sàng chi tiền để có thể thuê tàu hỏa cho chuyến đi của mình. Tập đoàn cho thuê tàu hỏa Train Chartering Company cho phép khách hàng thuê một phần hoặc toàn bộ con tàu sang trọng. Chi phí thuê sẽ tùy thuộc vào quốc gia, tuyến đường, dịch vụ riêng, nhưng mức giá ban đầu ở mức 9.000 USD/ngày.

Chia sẻ giờ bay

thu-vui-tieu-tien-ki-la-cua-gioi-sieu-giau
Chia sẻ giờ bay

Với FlexJet, khách hàng có thể sở hữu một phần máy bay, cùng với một số người khác. Đây là giải pháp dành cho những người không muốn mua một chiếc phi cơ riêng mà vẫn bay từ nơi này đến nơi khác.

Bạn có thể lựa chọn 1 trong 9 chiếc máy bay khác nhau, chiếc nhỏ nhất chở được 6 hành khách, chiếc lớn nhất là 16 hành khách. Giá cả không được công khai, nhưng sẽ thay đổi tùy thuộc theo loại máy bay và số giờ bay.

Cà phê chồn

thu-vui-tieu-tien-ki-la-cua-gioi-sieu-giau
Cà phê chồn

Cà phê chồn vốn nổi tiếng là loại cà phê "điên rồ" và dắt đỏ nhất thế giới. Cầy hương Indonesia sau khi ăn trái cây, phần hạt không tiêu hóa được sẽ lên men trong bụng, sau đó đi ra ngoài cơ thể cầy. Hạt sẽ được thu gom, làm sạch và chế biến thành cafe chồn. Quy trình sản xuất này khiến cho cafe chồn rất đắt đó, với mức giá từ 35-100 USD/cốc.

Xem phim chiếu rạp tại nhà

thu-vui-tieu-tien-ki-la-cua-gioi-sieu-giau
Xem phim chiếu rạp tại nhà

Xem một bộ phim bom tấn vào đúng ngày phát hành là một trải nghiệm thú vị, nhưng đôi khi những vị khách vô ý có thể khiến buổi tối của bạn bị phá hỏng. Vì thế, nhiều doanh nghiệp như Prima Cinema và Red Carpet Home Cinema cho phép những khách hàng giàu có xem phim tại gia vào cùng ngày phim ra rạp. Prima tính phí 35.000/USD tiền lắp đặt rạp chiếu phim hiện đại tại nhà và 500 USD để thuê một bộ phim trong một ngày.

Thuê người nổi tiếng

thu-vui-tieu-tien-ki-la-cua-gioi-sieu-giau
Thuê người nổi tiếng

Nhà cung cấp dịch vụ như RBS Celebrity Booking cung cấp dịch vụ cho thuê vận động viên, nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ,... nổi tiếng tới các buổi diễn thuyết hay các cuộc hẹn riêng tư. Giới siêu giàu sẽ phải trả khoảng 15.000 USD để mời một nghệ sĩ hạng D, còn với nghệ sĩ hạng A, con số này có thể lên tới 1 triệu USD.

Bảo hiểm bắt cóc và đòi tiền chuộc

thu-vui-tieu-tien-ki-la-cua-gioi-sieu-giau
Bảo hiểm bắt cóc và đòi tiền chuộc

Người bình thường mua bảo hiểm để bảo vệ tài sản và sức khỏe, còn người giàu cần nhiều hơn thế. Một số công ty bảo hiểm như ACE, Chartis, Chubb, Fireman's Fund và PURE thường cung cấp các gói bảo hiểm đặc biệt, dành riêng cho các vụ bắt cóc và đòi tiền chuộc. Nếu người mua bảo hiểm bị bắt cóc, gói bảo hiểm của họ sẽ chi trả chi phí đàm phán, chuyển tiền tới kẻ bắt cóc để đảm bảo con tin được thả ra an toàn.

Truyền máu trẻ

thu-vui-tieu-tien-ki-la-cua-gioi-sieu-giau
Truyền máu trẻ

Giữ mãi vẻ đẹp thời xuân sắc là ước mơ của nhiều người, và một công ty ở Mỹ đã tuyên bố họ tìm ra cách để làm điều đó. Vào năm 2016, startup  Ambrosia bắt đầu thực hiện dịch vụ tiêm huyết tương của người trẻ tuổi cho những người có nhu cầu.

Dịch vụ này trở nên nổi tiếng vì có nhiều người cho rằng máu người trẻ tuổi có thể chóng lại quá trình lão hóa. Công ty này cho biết, nhiều khách hàng đã thừa nhận họ thấy cải thiện sức khỏe, trí nhớ, giấc ngủ,... cũng như có một số dấu hiệu chống lại bệnh Alzheimer và ung thư. Ambrosia đã tính phí từ 8.000 - 12.000 USD cho một lần điều trị.

Tuy nhiên, vào năm 2019, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cảnh báo mọi người không nên tin tưởng vào dịch vụ này.

Nhân bản thú cưng

thu-vui-tieu-tien-ki-la-cua-gioi-sieu-giau
Nhân bản thú cưng

Việc phải chia tay thú cưng của mình khi chúng chết đi sẽ khiến bạn vô cùng đau khổ, nhưng người giàu đã tìm cách tránh khỏi điều đó. Họ chi tiền cho dịch vụ nhân bản thú cưng, theo đó tạo ra bản sao vật nuôi bằng cách sử dụng tế bào của con vật đã chết thông qua việc mang thai hộ trên cơ thể một con vật đang sống.

Tất nhiên, giá cho dịch vụ này không hề rẻ, giới siêu giàu sẽ phải chi 35.000 USD để nhân bản mèo, 50.000 USD để nhân bản chó và nếu bạn muốn gặp lại chú ngựa thân yêu, mức giá này lên tới 85.000 USD.

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận