Thời tiết Hà Nội ngày 9/1/2022: Trời mưa rét

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, thời tiết Hà Nội ngày 9/1/2022 bất ngờ chuyển lạnh, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ.

Chi Nguyễn
08:30 09/01/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thời tiết Hà Nội ngày 9/1/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, thời tiết ngày 9/1/2022 tại miền Bắc sẽ bất ngờ hạ nhiệt, trời chuyển sang rét sâu và có mưa vài nơi. Nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ, trời rét hơn vào sáng sớm và ban đêm.

thoi-tiet-ha-noi-ngay-9-1-2022
Thời tiết Hà Nội ngày 9/1/2022 trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác

Thời tiết Hà Nội ngày 9/1/2022 trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Dưới đây là thời tiết Hà Nội ngày 9/1 theo từng khung giờ:

- Từ 8h đến 11h: Trời nhiều mây, có mưa, nhiệt độ từ 14-16 độ.

- Từ 12h đến 15h: Trời nhiều mây, hửng nắng, nhiệt độ khoảng 16 độ.

- Từ 16h đến 18h: Trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ giảm còn khoảng 15 độ.

- Từ 19h đến 21h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 15 độ.

- Từ 22h đến 0h: Trời rét, nhiều mây, nhiệt độ giảm còn 14 độ.

Thời tiết ở các khu vực khác trong cả nước

thoi-tiet-ha-noi-ngay-9-1-2022
Thời tiết ở các khu vực khác trong cả nước

Tây Bắc Bộ

Trời mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc đêm và sáng trời rét, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam cũng xảy ra hiện tượng mưa và mưa rào vài nơi, có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng phía Nam có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Trời phía Bắc nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, có nơi có dông. Thời tiết phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên

Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Trời có mây, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 - 3. 

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội ngày 8/1/2022: Sáng và đêm trời rét

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận