Thời tiết Hà Nội ngày 8/1/2022: Sáng và đêm trời rét

Thời tiết Hà Nội dần trở nên ấm hơi, chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Nền nhiệt này sẽ duy trì đến hết tuần.

Đỗ Thu Nga
08:17 08/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/1), các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, ngày có nắng ấm, nhiệt độ tăng. 

Ở khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; đêm có lúc có mưa nhỏ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; cao nhất 21-23 độ C.

Về chất lượng không khí Hà Nội, theo thống kê của Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở TN&MT Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 15 giờ ngày 6/1 đến 14 giờ ngày 7/1, CLKK tại 9 trạm quan trắc trên địa bàn TP Hà Nội được cải thiện so với những ngày trước đó.

Cụ thể, tại 9 trạm quan trắc không khí tự động trên địa bàn TP có 6 khu vực ở mức trung bình - mức chấp nhận được, tuy nhiên đối với những người nhạy cảm có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe; 3 khu vực ở mức kém - mức những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng.

Thoi-tiet-Ha-Noi-ngay-8-1-2022-0
Chất lượng không khí Hà Nội đã tốt hơn so với những ngày trước đó

Trong đó, các khu vực CLKK ở mức trung bình gồm: Chi cục Bảo vệ Môi trường, Tây Mỗ, Tân Mai, Kim Liên, Mỹ Đình, Phạm Văn Đồng với chỉ số CLKK (AQI) lần lượt là 60, 65, 66, 69, 78, 100; các khu vực CLKK ở mức kém gồm Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Thành Công với AQI lần lượt là 107, 117, 126. Đáng nói, Thành Công vẫn là khu vực CLKK ở mức xấu nhất trên địa bàn TP với AQI là 126.

Để thuận lợi cho việc di chuyển và các hoạt động vào cuối tuần, dưới đây là dự báo nền nhiệt theo từng khung giờ ngày 8/1 tại Hà Nội:

- Từ 8h đến 10h: Trời nhiều mây, nhiệt độ tăng từ 19 đến 21 độ C.

- Từ 11h đến 14h: Trời nhiều mây, nhiệt độ ổn định 21 độ C.

- Từ 15h đến 17h: Trời có mây, nhiệt độ giảm còn 20 độ C.

- Từ 18h đến 21h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 19 độ C.

- Từ 22h đến 1h ngày 9/1: Trời nhiều mây, nhiệt độ giảm còn 18 độ C.

- Từ 2h đến 7h ngày 9/1: Trời mưa rào, nhiệt độ giảm dần từ 17 độ C xuống 16 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng khác trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, riêng Lai Châu, Điện 11-14 độ; cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa nhỏ rải rác, tập trung ở vùng núi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ; cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Thoi-tiet-Ha-Noi-ngay-8-1-2022-6

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ; cao nhất Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-30 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 30-33 độ, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội ngày 7/1/2022: Nắng ấm, sáng sớm có sương mù

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận