Thời tiết Hà Nội ngày 28/11/2021: Sáng trời trở lạnh, ngày nắng hanh

Hôm nay (28/11), thời tiết Hà Nội sẽ có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng ấm, trời rét về đêm.

Chi Nguyễn
07:30 28/11/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/11 thời tiết các tỉnh Bắc Bộ sẽ có trời rét về đêm và sáng sớm, vài nơi có mưa. Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội cũng đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, do đó nhiệt độ thường giảm về đêm và rạng sáng. Theo đó, thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất là 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.

Thời tiết Hà Nội theo từng khung giờ:

thoi-tiet-ha-noi-ngay-28-11-2021

- Từ 9h đến 11h: Trời nắng, có mây, nhiệt độ từ 17-22 độ.

- Từ 12h đến 14h: Trời nắng, nhiệt độ dao động từ 22 đến 25 độ.

- Từ 15h đến 17h: Trời nắng, nhiệt độ khoảng 25 độ C.

- Từ 18h đến 20h: Trời trở rét, nhiệt độ khoảng 20 đến 22 độ C.

- Từ 21h đến 23h: Trời se lạnh, nhiệt độ khoảng 19 độ C.

Thời tiết các vùng khác trên cả nước ngày 29/11/2021:

Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Trời có mây, đêm có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng ấm. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi giảm dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc trời có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Phía Nam nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; lưu ý riêng Thừa Thiên Huế trời mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 21-24 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Trời nhiều mây, có mưa vừa,có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất: 24-28 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ: Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cần cẩn thận có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội ngày 27/11/2021: Trời nắng ấm

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận