Xót xa nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, một nữ sinh lớp 9 sống tại huyện Thường Tín (Hà Nội) đã không may tử vong sau 1 ngày tiêm vaccine COVID-19.

Chi Nguyễn
20:47 28/11/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tối 28/11, theo thông tin trên Dân Việt, một nữ sinh lớp 9 sinh sống tại Hà Nội đã không may tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19. Cụ thể, vào sáng ngày 27/11, nữ sinh P.T.L. (trú tại thôn Văn Xá, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín) đã được tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19. Mọi quy trình tiêm được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Đến chiều cùng ngày, nữ sinh lên cơn sốt cao. Tuy nhiên, đến sáng ngày 28/11, cơn sốt không dứt mà có nguy cơ sốt cao hơn. Trước tình hình đó, nữ sinh được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, đến trưa ngày 28/11, em L. đã tử vong. Được biết, nữ sinh là con lớn trong gia đình có hai chị em, bố em đã qua đời từ nhiều năm trước.

nu-sinh-lop-9-o-ha-noi-tu-vong-sau-khi-tiem-vaccine-covid-19
TP. Hà Nội bắt đầu tiến hành việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 14 tuổi. Ảnh minh họa

Lãnh đạo xã Nhị Khê cho biết, nữ sinh được tiêm vaccine vào 8h sáng 27/11, hơn 10h ngày 28/11 thì tử vong. Vị lãnh đạo này thông tin thêm: "Về nguyên nhân tử vong, chúng tôi cũng đang chờ kết luận của cơ quan chuyên môn. Sau sự cố đáng tiếc, việc tiêm chủng cho học sinh trên địa bàn xã vẫn tiếp tục theo đúng kế hoạch". Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan pháp y đã khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân. Hiện gia đình em L. đang lo hậu sự và sáng mai sẽ tiến hành hỏa táng, chôn cất theo phong tục địa phương. Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết họ sẽ cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc sau đó.

Trước đó, vào ngày 27/11, TP. Hà Nội bắt đầu tiến hành việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 14 tuổi. Trong ngày đầu tiên, thành phố đã tiêm được 38.233 mũi tiêm, sử dụng 38.964 liều vaccine. Tính đến 17h30 ngày 27/11, toàn thành phố đã tiêm được 277.747 mũi tiêm, sử dụng 276.816 liều vaccine.

nu-sinh-lop-9-o-ha-noi-tu-vong-sau-khi-tiem-vaccine-covid-19
Tính đến 17h30 ngày 27/11, toàn thành phố đã tiêm được 277.747 mũi tiêm, sử dụng 276.816 liều vaccine

Chiều cùng ngày, một học sinh ở Bắc Giang cũng đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai do sốc phản vệ vì tiêm vaccine COVID-19. Lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang cho biết: "Trưa nay, chúng tôi nhận tin cháu đã qua đời. Nguyên nhân ban đầu được xác định là sốc phản vệ do phản ứng quá mẫn của cơ thể với vaccine... Tỷ lệ tử vong rất thấp, không ai mong muốn, lực lượng y tế cũng rất áp lực. Sự việc xảy ra khiến chúng tôi cũng rất buồn vì đã tiêm hàng chục nghìn người không sao".

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 28/11 cho biết, đây là lần đầu tiên thành phố ghi nhận 301 ca mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong đó, 141 ca cộng đồng, 133 ca trong khu cách ly và 27 ca trong khu phong tỏa. Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 từ 27/4 đến nay, thủ đô hiện ghi nhận 9.669 ca nhiễm COVID-19.

Hà Nội đang phát sinh thêm 3 ổ dịch mới, đó là ổ dịch tập thể Nguyễn Công Trứ, ổ dịch ngõ Khâm Đức (phường Trung Phụng, quận Đống Đa) và ổ dịch xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức. Ngoài ra, thành phố vẫn còn 6 ổ dịch khác có diễn biến phức tạp.

Xem thêm: Người đã tiêm vaccine tiếp xúc với F0 phải test COVID-19 thì bao lâu có kết quả?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận