Nhiệt độ hôm nay 1/4/2022: Không khí lạnh đổ bộ, cả nước mưa to

Dự báo thời tiết cả nước có không khí lạnh đổ bộ, trời có mưa to, nhiệt độ hôm nay 1/4/2022 giảm mạnh.

Chi Nguyễn
09:58 01/04/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục tràn vào khắp miền Bắc hôm nay ngày 1/4/2022. Cụ thể, không khí lạnh tràn từ Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Vì thế, tại Bắc Bộ và Thanh Hóa thời tiết có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30-50mm/24h, có nơi 70mm/24h. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Người dân cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

nhiet-do-hom-nay-1-4-2022
Bắc Bộ và Thanh Hóa thời tiết có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Nhiệt độ hôm nay thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ là 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thấp nhất 15-18 độ.

Hà Nội trời hiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; cao nhất: 19-21 độ.

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trên cả nước ngày 1/4/2022:

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ hôm nay thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ thời tiết nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ; cao nhất 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có nhiều mây, thời tiết mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; cao nhất 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên thời tiết hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; cao nhất 25-28 độ.

nhiet-do-hom-nay-1-4-2022
Khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông

Khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 29-32 độ.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 31/3/2022: Đêm nay Bắc Bộ chuyển rét, Hà Nội giảm còn 14 độ C

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận