Tự hào: Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ người Việt vừa đoạt giải thưởng Toán học Dénes König

Vừa qua, anh Phạm Tuấn Huy (28 tuổi), nghiên cứu sinh sau tiến sĩ đã cùng cộng sự ở ĐH Stanford giành giải thưởng Toán học Dénes König.

Chi Nguyễn
10:00 07/05/2024 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Phạm Tuấn Huy (28 tuổi) hiện đang là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Stanford, Mỹ. Anh và cộng sự - Tiến sĩ Park Jinoung vừa xuất sắc đoạt giải Toán học Dénes König. Họ đã chứng minh thành công giả thuyết Kahn-Kalai trong một công trình nghiên cứu xuất bản hai năm trước.

Giả thuyết này được đề xuất năm 2006 bởi hai nhà toán học Jeff Kahn và Gil Kalai, đề cập đến sự ngẫu nhiên và đồ thị. Phần chứng minh của Tuấn Huy và Park được Kalai đánh giá là "cực kỳ đơn giản và khéo léo". Jacob Fox, giáo sư Toán học tại Stanford chung nhận định. "Tôi gọi bằng chứng của họ là kỳ diệu", ông nói. "Đây sẽ là một phần quan trọng của lĩnh vực này trong tương lai".

nghien-cuu-sinh-sau-tien-si-nguoi-viet-dat-giai-toan-hoc-denes-könig

SIAM là tổ chức có lịch sử 70 năm, với hơn 14.500 thành viên là nhà toán học, khoa học, nghiên cứu, giáo dục và sinh viên ở hơn 100 quốc gia. Trên website, SIAM công bố gần 70 giải thưởng, cho nhiều nhóm và chủ đề trong Khoa học, Toán học. Giải thưởng Dénes König nằm trong hệ thống giải thưởng của SIAM, được trao 2 năm/lần cho một hoặc nhiều cá nhân với đóng góp nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực toán rời rạc.

Được biết, Huy là cựu học sinh trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM. Anh từng 2 lần giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) vào năm 2013, 2014. 9x theo học ĐH Stanford, sau đó lấy bằng cử nhân Toán học và thạc sĩ Thống kê. Chưa kể, anh còn lấy bằng thạc sĩ nghiên cứu cao cấp về Toán tại Đại học Cambridge. Ở hai ngôi trường danh tiếng, Tuấn Huy đều đạt thành tích xuất sắc và giành nhiều giải thưởng.

nghien-cuu-sinh-sau-tien-si-nguoi-viet-dat-giai-toan-hoc-denes-könig

Đáng nói, ngoài Toán học, các thầy cô từng dạy anh còn nhận xét Huy là người toàn diện và đa tài. Chàng trai này từng theo học 6 năm ở Nhạc viện TP HCM, chuyên ngành Piano. "Trong 20 năm dạy học, dù đã tiếp xúc với rất nhiều học sinh, sinh viên giỏi, nhưng Phạm Tuấn Huy vẫn là học sinh gây ấn tượng mạnh nhất đối với tôi. Gần như kỳ thi nào Huy cũng xếp đầu. Đã thế cậu ấy còn rất khiêm tốn chứ không vì những thành tích đã có mà lơ là. Không những giỏi toán, cậu còn giỏi văn, chơi đàn piano, hát karaoke không tệ", tiến sĩ Trần Nam Dũng, hiện là Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu, chia sẻ hồi năm 2015.

Năm ngoái, anh giành học bổng của Viện Toán học Clay cho những người có khả năng trở thành nhà toán học hàng đầu. Đến nay, anh đã công bố 28 bài báo trên các tạp chí về Toán học. Hướng nghiên cứu của Huy là tổ hợp, lý thuyết xác suất và những ngành có liên quan.

nghien-cuu-sinh-sau-tien-si-nguoi-viet-dat-giai-toan-hoc-denes-könig

Giáo sư Ngô Bảo Châu từng nhận một giải thưởng của Viện Toán học Clay - Clay Research Award (giải thưởng cho những nghiên cứu xuất sắc) vào năm 2004 với công trình về Bổ đề cơ bản, cũng là công trình mà ông được trao giải thưởng Fields vào năm 2010. Clay Research Award là giải thưởng Toán học danh giá nhất nước Mỹ hiện nay.

Theo VnExpress

Xem thêm: Trịnh Ngọc Mai: Nữ sinh thành thạo 3 ngôn ngữ, đạt IELTS 8.0 ngay lần thi đầu tiên

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận