Đã tìm ra 4 thủ khoa khối A00 và A01 năm 2023: Toàn số điểm cao chót vót trên 29

Mới đây, 4 thủ khoa khối A00 và A01 trong kỷ thi THPT 2023 đã được xác định, với những số điểm cao chót vót trên 29.

Chi Nguyễn
11:22 18/07/2023 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sáng ngày 18/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Từ dữ liệu điểm thi, ta có thể xác định được danh tính của các thủ khoa, á khoa năm nay. Trong đó, 4 thủ khoa khối A00 và A01 năm nay đều sở hữu số điểm cao chót vót, trên 29 điểm.

Thủ khoa khối A00 năm 2023 (Toán, Vật lí, Hóa học)

da-tim-ra-4-thu-khoa-khoi-a00-va-a01-nam-2023

Thủ khoa thứ nhất là thí sinh có số báo danh 02041xxx đến từ Hội đồng thi TP.HCM có điểm thi 3 môn Toán, Vật lí, Hóa học lần lượt là 9,6 - 9,75, 10.

Thủ khoa thứ hai đến từ Hưng Yên, có số báo danh 22023xxx, điểm lần lượt các môn là 9,6 - 10 - 9,75.

Thủ khoa thứ ba của khối A00 là thí sinh đến từ Bắc Giang, có số báo danh 180199XX, điểm lần lượt là 9,6 - 9,75 - 10.

Thủ khoa khối A01 năm 2023 (Toán, Lý, Anh)

da-tim-ra-4-thu-khoa-khoi-a00-va-a01-nam-2023

TP.HCM cũng có thủ khoa tổ hợp A01 với 29,8 điểm, thuộc về thí sinh mang số báo danh 020264XX, điểm lần lượt là 9,8, 10 và 10. 

Đáng chú ý, thí sinh này cũng là 1 trong 2 thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi THPT 2023 năm nay. Thủ khoa toàn quốc thứ 2 là thí sinh đến từ Thanh Hóa, đồng sở hữu 29,8 điểm, và cũng là thủ khoa khối B.

Từ 8h ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Theo quy chế tuyển sinh, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.

Khi đã xếp theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể.

Đối với những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm vẫn phải tiếp tục đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT để được xử lý theo quy trình toàn quốc, từ đó mới có kết quả trúng tuyển cuối cùng.

Nếu không đăng ký trên hệ thống, thí sinh được xem đã từ bỏ quyền trúng tuyển vào ngành/trường đó.

Theo Dân Việt, Vietnamnet

Xem thêm: Trần Ngọc Đan Thanh - thí sinh duy nhất đạt 10 điểm Văn thi tốt nghiệp THPT 2023: Viết một lèo 11 mặt giấy thi

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận