Tuổi trẻ tài cao: Ít nhất 6 học sinh lớp 10 đoạt giải Nhất trong kỳ thi HSG quốc gia!

Vượt qua nhiều anh chị học lớp cao hơn, các bạn học sinh lớp 10 này đã xuất sắc đoạt giải Nhất trong kỳ thi HSG quốc gia.

Chi Nguyễn
09:00 30/01/2024 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo kết quả được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tối 25/1, hơn 3.350 trong tổng số 5.800 thí sinh dự thi đã đạt giải học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm nay. Số học sinh lớp 10 đạt giải là 42, chiếm khoảng 1% số giải.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 6 học sinh lớp 10 giành giải Nhất trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia năm 2023 - 2024. Đó là Nguyễn Phú Nhân (học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Tuấn (học sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) giành giải Nhất môn Tin học.

Hoàng Bảo Châu (học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) giành giải Nhất môn Địa lý. Nguyễn Hồng Anh (học sinh trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM) đạt giải Nhất ở môn Văn.

6-hoc-sinh-lop-10-doat-giai-nhat-trong-ky-thi-hsg-quoc-gia

Ở các môn ngoại ngữ, Hà Cẩm Giang (học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) giành giải Nhất môn tiếng Trung, còn Ngô Nhật Luân (trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM) xuất sắc nhận được giải Nhất môn tiếng Anh.

Do thí sinh đạt giải ở các môn ngoại ngữ là: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga và Tiếng Trung, không công bố tên và lớp, nên con số 6 học sinh lớp 10 đạt giải Nhất HSG quốc gia năm nay vẫn chưa phải con số chính thức.

Theo quy định, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia dành cho học sinh cấp THPT nhưng không nhiều tỉnh, thành có học sinh lớp 10 tham gia. Năm ngoái, một trường hợp đặc biệt là em Minh Hoàng (lúc bấy giờ là học sinh lớp 10 Toán 1, trường THPT chuyên Hà Tĩnh) đã xuất sắc trở thành thí sinh có điểm môn Toán cao nhất cả nước trong kỳ thi HSG Quốc gia năm học 2022-2023 với 32 điểm.

6-hoc-sinh-lop-10-doat-giai-nhat-trong-ky-thi-hsg-quoc-gia

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng quy chế thi mới. Số thí sinh được tăng lên, riêng Hà Nội và TP HCM mỗi địa phương hơn 200 em, cao gần gấp đôi các tỉnh, thành, đơn vị còn lại. Tỷ lệ học sinh đạt giải chiếm 60% số thí sinh dự thi. Trong đó, số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải nhất không vượt quá 5%.

Học sinh đạt giải được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Những thí sinh được vào vòng chọn đội tuyển Olympic quốc tế (Tin học, Hóa học, Toán học, Sinh học, Vật lý) được miễn thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra trong hai ngày 5-6/1 với 12 môn thi, gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga và Tiếng Trung.

10 địa phương đạt nhiều giải Nhất thuộc về: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nam Định.

Theo Phụ nữ mới

Xem thêm: Chân dung cặp anh em sinh đôi ở Thanh Hóa đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận