Từ khoá: "đại tướng võ nguyên giáp"
Vừa qua, cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp Võ Trường Giang được vinh danh là "Sinh viên xuất sắc nhất và có ảnh hưởng" 2024.
Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là một chiến công vĩ đại của quân đội Việt Nam. Ở trận đánh đó, tướng chỉ huy pháo binh của Pháp là Charles Piroth đã phải tự sát vì bất lực.
Chưa từng học qua trường lớp quân sự nào nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn khiến những tướng lĩnh giỏi nhất của phía quân địch khiếp sợ. Những "nước cờ" cao tay trên chiến trường thể hiện rõ nét tư duy quân sự thiên bẩm, độc đáo của "người anh cả".
Hôm nay (4/10/2021) tròn 8 năm trái tim của "người anh cả" Quân đội Nhân dân Việt Nam ngừng đập...
Đại tướng là cấp quân hàm sĩ quan quân đội cao nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong lịch sử hơn 70, chúng ta có 16 người được phong Đại tướng, mới đây nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Giang.
Trước khi trở thành vị Đại tướng huyền thoại, ông là thầy giáo dạy sử. Có lẽ, sự am hiểu lịch sử đã làm nên cốt cách một vị tướng đầy nhân văn, một thống soái vĩ đại, một người dịch chuyển dòng chảy trong thế kỷ XX và là 1 trong những thiên tài quân sự lớn của mọi thời đại...
Hơn 100 lá thư gửi tướng Giáp, liệt sĩ Thái kể những chuyện diễn ra xung quanh mình, nói về tình cảm đôi lứa. Lá thư nào cũng mang âm hưởng buồn, chứa chan đầy sự nhớ nhung, quan tâm...
Sinh thời, mỗi lần nhắc về những ngày đầu đến trường, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại rưng rưng hạ giọng: "Đó là lần đầu tiên xa mẹ, cả hai mẹ con đều khóc".
Sau cuộc gặp Bác Hồ ở Pháp, người trí thức Trần Đại Nghĩa quyết định theo Bác về nước chiến đấu. Ông đã có những phát minh làm lay chuyển cục diện chiến trường.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp được mệnh danh là "Đại tướng đánh thắng nhiều đại tướng nhất". Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lần lượt đánh bại các danh tướng của Pháp và Mỹ.