Từ khoá: "bình tâm"
“Đừng đợi đến lúc bản thân rơi vào thất bại hay nghịch cảnh mới chịu cố gắng. Hãy bình tâm suy nghĩ, nỗ lực ngay khi ta vẫn có thành công, đó mới gọi là mạnh mẽ thực sự”.
Cả giận mất khôn, trong lúc nóng giận chúng ta dễ đi tới những quyết định sai lầm khó có thể cứu chữa được. Nên trước khi làm gì cũng hãy bình tâm, cho bản thân thời gian hòa hãn để suy nghĩ thật kỹ.
Sám hối, bình tâm để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, nhưng lúc nào cũng phải gặp thôi. Tự nhiên mình bị thất bại, bị người ta nghi kị, bị oan ức rất nhiều. Lúc đó ta sẽ lo lắng và tìm cách làm sao để ngăn chặn và diệt trừ những khó khăn đó.