Thí sinh thi lại Đại học năm 2022 có được cộng điểm ưu tiên khu vực không?

Theo quy chế mới được Bộ Giáo dục và đào tạo công bố, trong mùa tuyển sinh Đại học năm 2022, thí sinh sẽ vẫn được cộng điểm khu vực như mọi năm. Tuy nhiên, đối với các thí sinh thuộc diện thi lại để xét tuyển đại học sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực như các năm trước đó.

Thái An
Thái An 24/04
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thi sinh thi lại Đại học năm 2022 tăng áp lực vì không còn được cộng điểm ưu tiên khu vực

Theo Dự thảo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2022 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm 14/4/2022, điểm mới đáng chú ý nhất trong mùa tuyển sinh năm nay chính là quy định về việc cộng điểm ưu tiên khu vực đối với thí sinh thi lại Đại học năm 2022.

Cụ thể, theo Dự thảo mới, Thí sinh thi lại Đại học năm 2022 để lấy kết quả xét tuyển Đại học, Cao đẳng sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực (như khu vực 3).

thi-sinh-thi-lai-dai-hoc-nam-2022-co-duoc-cong-diem-uu-tien-khu-vuc-khong
Thí sinh thi lại Đại học năm 2022 sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực khi thực hiện xét tuyển Đại học, Cao đẳng như các năm trước đó

Còn đối với các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến vẫn sẽ giữ nguyên mức điểm cộng ưu tiên khu vực. 

Cụ thể, thí sinh khu vực 1 (KV1) được cộng 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,5 và khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm.

Về điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách như người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, Bộ vẫn giữ mức điểm cộng từ 1 đến 2, tùy đối tượng, và không phụ thuộc vào năm thí sinh tốt nghiệp như đối với điểm ưu tiên khu vực.

Các mức điểm ưu tiên được quy định tương ứng với tổng điểm ba môn (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng môn thi (không nhân hệ số). Trường hợp phương thức tuyển sinh sử dụng thang điểm khác thì mức điểm ưu tiên được quy đổi tương đương.

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo , việc đề ra quy định mới là nhằm đảm bảo tính công bằng hơn nữa cho các thí sinh xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng (đối tượng thí sinh chuẩn bị dự thi tốt nghiệp và thí sinh đã tốt nghiệp có nhu cầu thi lần nữa để xét tuyển Đại học, Cao đẳng), bởi các thí sinh đã tốt nghiệp những năm trước sẽ có lợi thế, có cơ hội học tập, ôn luyện với thời gian nhiều hơn hẳn so với các thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp lần đầu.

Thông tin thêm về quy định mới này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, dự thảo Quy chế lần này được xây dựng trên nguyên tắc phân cấp, tự chủ và trách nhiệm giải trình, để các trường chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, tránh cầm tay, chỉ việc, áp đặt. Dự thảo đang trong thời gian lấy ý kiến nhưng quan điểm chung của Bộ là ưu tiên cao nhất cho quyền lợi của thí sinh.

Vẫn chưa chốt phương án về điểm cộng ưu tiên khu vực

Theo dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành kế hoạch chung cho công tác xét tuyển đợt 1 để các cơ sở đào tạo phối hợp triển khai các quy trình:

  • Đăng ký xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và trên Cổng dịch vụ công quốc gia;
  • Tổ chức xét tuyển tại các trường theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập THPT;
  • Xử lý nguyện vọng trên hệ thống (theo chu trình lặp kết hợp với quy trình xét tuyển tại cơ sở đào tạo);
  • Xác nhận nhập học trên hệ thống và nhập học tại trường.

Hiện, Bộ đề nghị các trường căn cứ kế hoạch chung, xây dựng kế hoạch xét tuyển thẳng, kế hoạch xét tuyển sớm với một số phương thức tuyển sinh riêng và kế hoạch xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có).

thi sinh thi lai dai hoc nam 2022 co duoc cong diem uu tien khu vuc khong

Trong quá trình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hỗ trợ tổ chức đăng ký xét tuyển đợt 1 đào tạo chính quy cho tất cả phương thức tuyển sinh của các trường. Thời gian đăng ký bắt đầu sau kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết thúc sau khi có kết quả thi và xét tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đã dự tuyển vào các trường theo kế hoạch xét tuyển sớm, sau đó phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó.

Những điểm mới trong Dự thảo nêu trên sẽ chính thức có hiệu lực khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh năm 2022, dự kiến vào tháng 6/2022. Dự thảo quy chế hiện được công bố để lấy ý kiến, thời gian lấy ý kiến đến ngày 31/5.

Xem thêm: 4 thay lớn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Thái An
Thái An 14/04

Bộ Giáo dục và đào tạo mới đây đã công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 ngành giáo dục mầm non năm nay với nhiều điều chỉnh mới. Trong đó, đáng chú ý là tiêu chí tạo cơ hội trúng tuyển cao nhất cho các thí sinh.

Dự thảo quy chế tuyển sinh 2022: Thí sinh sẽ được tạo cơ hội trúng tuyền cao nhất
0 Bình luận

Các bài thi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vẫn được giữ nguyên như các năm trước đó. Tuy nhiên, năm nay cũng những thay đổi lớn, đó là gì?

4 thay lớn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
0 Bình luận

Sau khi dư luận đưa ra nhiều tranh cãi về việc Lịch sử trở thành môn "tự chọn", mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đưa ra lý giải cụ thể.

Lịch sử trở thành môn 'tự chọn': Đã có lý giải từ lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
0 Bình luận

Tin liên quan

Kỳ tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 7, 8/7/2022. Vào ngày 6/7, thí sinh sẽ đến làm thủ tục thi cử.

Giờ thi chi tiết của các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
0 Bình luận

Thái An
Thái An 18/04

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 gồm những môn nào? là câu hỏi mà vẫn còn nhiều thí sinh cũng như các bậc phụ huynh thắc mắc. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn có đước những thông tin chi tiết nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 gồm những môn nào?
0 Bình luận

Thái An
Thái An 18/04

Lịch đăng ký các môn thi và lịch thi tốt nghiệp THPT 2022 mới nhất đã được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tới thí sinh và các bậc phụ huynh trong khuôn khổ Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022.

Lịch đăng ký các môn thi và lịch thi tốt nghiệp THPT 2022 mới nhất
0 Bình luận

img

Bài mới

Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 12 giờ trước
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
Áo dài và “ma sát văn hóa” - Góc nhìn từ webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy”

Khi khoảng cách địa lý ngày càng bị xóa nhòa, thách thức lớn nhất của hội nhập không còn nằm ở ngôn ngữ, mà ở việc con người làm thế nào để giữ được bản sắc của mình trong môi trường đa văn hóa. Webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy” do Hồng Lĩnh Education tổ chức đã mở ra một không gian đối thoại nghiêm túc về cách người Việt có thể bước ra thế giới với tâm thế chủ động, tự tin và không đánh mất căn tính văn hóa.

“Nối mộng” - Bản giao hưởng màu sắc thắp sáng tương lai

Clip truyền thông “Nối mộng” đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả tại đêm Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực khi kể lại hành trình kết nối những ước mơ sắp bị lãng quên tại vùng quê nghèo khó. Đây chính là món quà tinh thần ý nghĩa mà Ban Tổ chức gửi gắm đến tất cả khán giả tham dự chương trình.

img
Đề xuất